| Hotline: 0983.970.780

Định mức quản lý, bảo vệ rừng cho các Cty lâm nghiệp còn thấp

Thứ Năm 30/05/2019 , 17:43 (GMT+7)

Sau 5 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới Cty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 118/2014/NĐ-CP, hầu hết Cty lâm nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đều phản ánh định mức khoán quản lý, bảo vệ rừng còn thấp.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn và đoàn công tác Trung ương vào chiều nay (30/5), đại diện lãnh đạo 2 Cty TNHH MTV lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn (huyện Hương Sơn), Chúc A (Hương Khê) đều cho rằng “định mức khoán quản lý, bảo vệ rừng lâu nay quá thấp, chưa đảm bảo được đời sống cơ bản cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng”.

Hiện nay các Cty Lâm nghiệp Hương Sơn và Chúc A cơ bản chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Lê Tiến Cát, Giám đốc Cty Lâm nghiệp Hương Sơn, phân tích, việc sắp xếp, đổi mới hoạt động doanh nghiệp (DN) như hiện nay đã và đang đi đúng hướng, góp phần bảo vệ rừng hiệu quả, ổn định hơn.

Tuy nhiên, sau khi Nhà nước đóng cửa rừng, đời sống của lực lượng bảo vệ rừng 100% nhờ vào “bầu sữa mẹ”; hoạt động sản xuất (SX), kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là không có.

“Mặc dù chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư SX gạch tuynel, chăn nuôi lợn giống... tuy nhiên, do giá lợn bấp bênh nên có những năm thua lỗ đến 3 tỷ đồng; sản phẩm gạch tuynel đầu ra không ổn định nên nguồn thu của Cty càng ngày càng bế tắc”, ông Cát nhấn mạnh.

Trong khi định mức khoán bảo vệ rừng thấp nên việc đảm bảo đời sống cho người lao động gặp nhiều khó khăn

Ông Dương Văn Thắng, Giám đốc Cty Lâm nghiệp Chúc A, khẳng định, sau sắp xếp, đổi mới, rừng Hà Tĩnh “yên” hơn, nhưng xét về mặt tăng trưởng doanh số thì chưa đạt.

“Để đảm bảo đời sống cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, đề nghị UBND tỉnh tăng định mức khoán từ 200.000đ/ha lên 300.000đ/ha, bằng định mức tối thiểu quy định của Nhà nước; đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ thuật để DN rà soát vùng rừng cần bảo vệ, đảm bảo hiệu quả bền vững hơn”, ông Thắng nói.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, trước khi thực hiện sắp xếp, đổi mới, tổng doanh thu hàng năm của 2 Cty Lâm nghiệp Hương Sơn và Chúc A đạt hơn 22,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 243 triệu đồng; nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ; lương bình quân lao động 4,1 - 4,45 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, sau chuyển đổi, tổng doanh thu hàng năm 2 Cty giảm xuống còn hơn 19,1 tỷ; nộp ngân sách hơn 776 triệu đồng; lương bình quân 4,55 - 5,2 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi nghiên cứu hiệu quả của các đơn vị sau 3 năm thực hiện đổi mới, sắp xếp, đại diện các bộ ngành Trung ương cho rằng, Hà Tĩnh cần đánh giá lại mô hình hoạt động hiện nay. Nếu chỉ đơn thuần quản lý, bảo vệ rừng, không tổ chức SX, kinh doanh thì nên đề xuất chuyển về nhà nước quản lý. Còn lên phương án đầu tư SX thì cũng phải cân nhắc nếu không sẽ rơi vào vòng xoáy càng làm càng lỗ.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn đánh giá cao Hà Tĩnh trong việc thực hiện sớm các bước để thực hiện sắp xếp, đổi mới các Cty nông, lâm nghiệp theo các Nghị định của Chính phủ.

Về kết quả bước đầu, sau sắp xếp các Cty đã tổ chức hoạt động ổn định, bảo tồn nguồn vốn chủ sở hữu; bảo vệ rừng tốt. Đất đai cơ bản sạch, không có tranh chấp.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN, Thứ trưởng Hà Công Tuấn yêu cầu các Cty phải có phương án tái cơ cấu cụ thể; xây dựng kế hoạch SX, kinh doanh đa ngành nghề hơn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm