| Hotline: 0983.970.780

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT làm việc với Central Retail tại Thái Lan

Thứ Bảy 24/02/2024 , 08:17 (GMT+7)

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đến thăm, làm việc với Tập đoàn Central Group; Central Retail Việt Nam và Trung tâm Thương mại Central World (Bangkok, Thái Lan).

Tiếp đoàn công tác Bộ NN-PTNT, bà Jariya Chirathivat - Phó Chủ tịch Điều hành Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn Central Group - tự hào nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ nông nghiệp giữa hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tân.

Tiếp đoàn công tác Bộ NN-PTNT, bà Jariya Chirathivat - Phó Chủ tịch Điều hành Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn Central Group - tự hào nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ nông nghiệp giữa hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tân.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thái Lan từ ngày 22-25/2, Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn công tác Bộ NN-PTNT cùng đại diện các tỉnh Đồng Tháp, Nghệ An, các doanh nghiệp Việt Nam đến thăm, làm việc với Tập đoàn Central Group và Central Retail Việt Nam và Trung tâm Thương mại Central World (Bangkok, Thái Lan).

Tại buổi tiếp đoàn, bà Jariya Chirathivat - Phó Chủ tịch Điều hành Phát triển Kinh doanh, Tập đoàn Central Group - tự hào nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ nông nghiệp giữa hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. 

Theo bà Jariya Chirathivat, trong 6 năm trở lại đây, Central Group đã phát triển tốt các sản phẩm OTOP với tên GoodGoods (sản phẩm tốt và ngày càng tốt hơn). Dự án GoodGoods được hợp tác với cộng đồng để xây dựng các sản phẩm chất lượng cao, bao bì đẹp nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm gấp 3 đến 4 lần so với sản phẩm thông thường.

Các sản phẩm hữu cơ, nhiều loại trái cây, nông sản gồm thanh long, khoai lang, nhãn… của Việt Nam đã xuất khẩu thành công sang Thái Lan. Ảnh: Ngọc Tân.

Các sản phẩm hữu cơ, nhiều loại trái cây, nông sản gồm thanh long, khoai lang, nhãn… của Việt Nam đã xuất khẩu thành công sang Thái Lan. Ảnh: Ngọc Tân.

OTOP là một dự án của Chính phủ Thái Lan đã thực hiện khoảng trên 20 năm qua, với mục tiêu hướng tới việc giúp người dân và cộng đồng có thêm thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; đồng thời duy trì, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở từng địa phương.

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác Bộ NN-PTNT đã đến tham quan thực tế các điểm kinh doanh của Central Group như: Chợ nông sản Jingjai; GoodGoods giới thiệu các mặt hàng OTOP, đồ thủ công mĩ nghệ; Food Hall Concept kinh doanh các sản phẩm hữu cơ, nhiều loại trái cây, nông sản gồm thanh long, khoai lang, nhãn… của Việt Nam đã xuất khẩu thành công sang Thái Lan.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao sự hợp tác giữa nông nghiệp hai nước và bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng trong việc tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm