| Hotline: 0983.970.780

Độc đáo Ngày hội văn hóa dân tộc Dao ở Yên Bái

Chủ Nhật 20/08/2023 , 14:12 (GMT+7)

Ngày 19/8, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách

Ngày hội có nhiều hoạt động đặc sắc đã thu hút đông đảo du khách và người dân tham dự. 

Ngày hội có nhiều hoạt động đặc sắc đã thu hút đông đảo du khách và người dân tham dự. 

Năm 2023 là năm đầu tiên Ngày hội văn hóa dân tộc Dao được tổ chức tại xã Tân Phượng (huyện Lục Yên) nên người dân ở đây rất hào hứng, phấn khởi, đặc biệt là cộng đồng người dân tộc Dao địa phương. 

Chương trình Ngày hội chia ra làm 2 phần: Phần lễ tái hiện nghi thức đón dâu (chíp sình cha) và nhảy lửa (pút tồng) của người Dao - đây là một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất đối với người Dao đỏ nói riêng, cộng đồng dân tộc Dao nói chung. 

Tiếp đó là phần hội với các hoạt động chính như kịch, các tiết mục hát, múa mang đậm phong tục, tập quán, văn hóa dân tộc Dao; thi làm trang phục, trình diễn trang phục dân tộc Dao; các trò chơi dân dân như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo; trưng bày, giới thiệu sản vật địa phương…

Người dân thi đi cà kheo trong lễ hội.

Người dân thi đi cà kheo trong lễ hội.

Điểm nhấn của lễ hội chính là phần trích đoạn đón dâu của đoàn nhà trai với dẫn đầu đoàn là ban nhạc gồm kèn, trống, chiêng và chũm chọe hợp thành; hay trích đoạn phần nhảy lửa, những người đàn ông sau khi được thầy cúng làm “phép” và tắm “nước tiên” với đôi chân trần nhảy vào lửa, nằm lên than, bốc than hồng lên người mà không bị bỏng hay cháy quần áo.

Cảnh cô dâu người dân tộc Dao duyên dáng e ấp trong ngày cưới

Cảnh cô dâu người dân tộc Dao duyên dáng e ấp trong ngày cưới

Ông Triệu Văn Nhơn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, xã có hơn 93% là dân tộc Dao đỏ, do vậy ngày hội chính là dịp để quảng bá và bảo tồn nét đẹp văn hóa của đồng bào: “Chúng tôi xác định tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Dao để lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như phát huy các các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng thời giới thiệu, quảng bá để du khách thập phương biết đến Tân Phượng là nơi có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và văn hóa dân tộc Dao độc đáo. Năm nay là năm đầu tiên tổ chức, tuy nhiên cũng có nhiều du khách biết đến và tới dự, vì vậy trong năm tới chúng tôi sẽ có những thay đổi để hấp dẫn và mở rộng hơn”.

Du khách và người dân tham quan gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Du khách và người dân tham quan gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao còn có đồng bào các dân tộc ở các xã lân cận của tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Đây là cơ hội để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, học tập, nâng cao nhận thức trong việc xây dựng, bảo tồn văn hóa các dân tộc Dao. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng phát triển du lịch ở huyện Lục Yên.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm