| Hotline: 0983.970.780

Đội hình kết hợp siêu khủng giữa MU và Real Madrid

Thứ Ba 08/08/2017 , 19:34 (GMT+7)

Trận chiến giữa MU và Real Madrid là nơi quy tụ của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Hãy thử kết hợp những ngôi sao cả hai đội để hợp thành đội hình siêu khủng.

Thủ môn

David De Gea (Man Utd): Trong những năm qua, De Gea luôn là mục tiêu số 1 của Real Madrid. Dù vậy, CLB thành Manchester vẫn nhất quyết giữ chân thủ thành người Tây Ban Nha. Hiện tại, De Gea là một trong số những thủ môn xuất sắc và ổn định bậc nhất thế giới.

De Gea là một trong số thủ môn xuất sắc, ổn định bậc nhất thế giới
De Gea là một trong số thủ môn xuất sắc, ổn định bậc nhất thế giới


Hậu vệ

Dani Carvajal (Real Madrid): Real Madrid đã quá sáng suốt khi chi tiền mua lại người cũ Dani Carvajal. Trong những mùa giải vừa qua, hậu vệ người Tây Ban Nha là nhân tố cực kỳ quan trọng ở Real Madrid với khả năng lên công về thủ tuyệt vời bên hàng lang cánh phải.

Sergio Ramos (Real Madrid): Sergio Ramos ở đẳng cấp cao hơn bất kỳ trung vệ nào ở MU thời điểm này. Tài năng, đẳng cấp của trung vệ người Tây Ban Nha đã được thể hiện trong suốt những năm qua.

Raphael Varane (Real Madrid): Sau khi Pepe ra đi, Varane là cái tên đáng tin cậy đá cặp cùng Sergio Ramos. HLV Mourinho từng rất muốn đưa cầu thủ này về MU nhưng Real Madrid không bao giờ nhả “báu vật” như vậy.

Marcelo (Real Madrid): Dù thi đấu không tốt trong trận gặp MU trên đất Mỹ nhưng Marcelo vẫn là hậu vệ cánh tái số 1 thế giới ở thời điểm này.

Paul Pogba kỳ vọng sẽ rực sáng sau sự xuất sắc của Modric
Paul Pogba kỳ vọng sẽ rực sáng sau sự xuất sắc của Modric


Tiền vệ

Toni Kroos (Real Madrid): Toni Kroos đang dần trở thành Xavi mới của bóng đá thế giới. Khả năng chuyền bóng, phân phối của cầu thủ người Đức ở mức thượng thừa, không có cầu thủ này trên thế giới ở thời điểm này sánh kịp.

Luka Modric (Real Madrid): Modric phát động tấn công tốt, phân phối bóng hay và có khả năng ghi bàn. Nhìn chung, thành công của Real Madrid có dấu ấn lớn của Modric nhưng điều đó cũng khó cho CLB tìm người thay thế cầu thủ này.

Paul Pogba (Man Utd): Pogba gia nhập MU với giá 89 triệu bảng mùa giải trước. Dù vậy, cầu thủ này chưa đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, khi Mourinho đã mang về “lá chắn” Matic, Pogba được kỳ vọng sẽ vươn tầm.

C.Ronaldo là nhân tố cực kỳ nguy hiểm của Real Madrid


Tiền đạo

C.Ronaldo (Real Madrid): C.Ronaldo chưa có thể lực tốt nhất trước thềm trận đấu với MU nhưng cầu thủ này vẫn là nhân tố cực kỳ nguy hiểm, khiến cho HLV Mourino thực sự để mắt/

Lukaku (Man Utd): Lukaku gia nhập M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 với sự kỳ vọng lớn. Dù vậy, nhược điểm lớn nhất của cầu thủ này là không có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu. Đêm nay, Lukaku sẽ thực sự được thử sức bởi “gã khổng lồ” Real Madrid.

Marco Asensio (Real Madrid): Trong bối cảnh C.Ronaldo, Bale chưa có thể lực tốt nhất, Marco Asensio được nhắc tới khá nhiều trước trận đấu. Asensio đã thi đấu cực hay ở mùa giải trước và vừa trải qua giải U21 châu Âu thành công. Cầu thủ này hứa hẹn triển vọng phát triển lớn.

(Dân trí)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm