| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Thái Lan thay đổi ra sao so với AFF Cup 2018?

Thứ Tư 02/01/2019 , 07:17 (GMT+7)

So với AFF Cup vừa kết thúc cách nay ít tuần, đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu khác hẳn tại Asian Cup 2019. 

Đây là nơi đội bóng đất Chùa Vàng rất muốn thể hiện mình. Lực lượng của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu sắp diễn ra cũng khác rất nhiều.

Thái Lan đang thay đổi mạnh mẽ so với AFF Cup 2018

Ba nhân sự đáng chú ý nhất mà đội tuyển Thái Lan sử dụng tại Asian Cup 2019, vốn không có mặt tại AFF Cup 2018, đó là hậu vệ Theerathon Bumanthan, tiền vệ Chanathip Songkrasin và tiền đạo đội trưởng Teerasil Dangda.

Không chỉ có 3 người này, nhiều vị trí khác của đội bóng đất Chùa Vàng, vốn không có mặt tại giải Đông Nam Á, nhưng sẽ tham dự giải vô địch châu Á. Số này có hậu vệ cánh phải Tristan Do, cầu thủ Thái kiều rất nổi tiếng trong vài năm trở lại đây.

Đổi lại, người chơi cùng vị trí với Tristan Do là Philip Roller, cũng là một cầu thủ Thái kiều, do gây thất vọng tại AFF Cup 2018, nên không được triệu tập vào danh sách tham dự Asian Cup 2019.

Trên hàng tấn công, 2 chân sút Sirod Chatthong và Chananan Pombuppha được bổ sung, trong khi tiền vệ tấn công Kevin Deeromram bị gạch tên, vì gây thất vọng tại giải vô địch Đông Nam Á cách nay chưa lâu.

Trong số họ, Sirod Chatthong là tiền đạo rất lực lưỡng, cao đến 1m84, và được xem là chân sút số 2 của bóng đá xứ Chùa Vàng vài năm qua, chỉ sau ngôi sao Teerasil Dangda.

Việc thiếu vắng cả chân sút số 1 lẫn số 2 của bóng đá nước mình tại AFF Cup 2018, dẫn đến chuyện Thái Lan chơi thiếu sắc bén ở giải đấu vừa rồi. Nếu như họ hiện diện tại AFF Cup, có thể đội bóng của HLV Milovan Rajevac sẽ không bỏ lỡ nhiều cơ hội đến vậy, rồi bị loại sớm.

Sở dĩ Thái Lan dùng hầu hết các cầu thủ tốt nhất của mình tại Asian Cup 2019, trong khi không sử dụng lực lượng tương tự tại AFF Cup 2018, do bản thân HLV Milovan Rajevac ngay từ đầu đánh giá không đúng tầm quan trọng của sân chơi AFF Cup. Ông Rajevac chỉ đặt trọng tâm tại Asian Cup, mà tính toán sai các đối thủ của đội bóng đất Chùa Vàng tại giải Đông Nam Á.

Dĩ nhiên, sẽ không có chuyện sau khi triệu tập các cầu thủ tốt nhất của mình, đội tuyển Thái Lan sẽ trở thành đội mạnh tại Asian Cup 2019, bởi đẳng cấp châu Á có khác biệt với đẳng cấp Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tin rằng với lực lượng mạnh nhất có thể trong thời điểm này, đoàn quân của HLV Rajevac sẽ không mắc nhiều sai lầm như chính họ từng phạm phải ở giải Đông Nam Á ít tuần trước.

Điều đáng tiếc duy nhất đối với đội tuyển Thái Lan là họ không thể triệu tập thủ môn giỏi nhất của họ là Kawin. Nhưng dù sao, so với AFF Cup 2018, nhân sự của đội bóng đất Chùa Vàng đã tốt hơn hẳn.

(Dân trí)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm