| Hotline: 0983.970.780

Dự báo toàn cảnh sâu bệnh vụ hè thu Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Chủ Nhật 10/05/2020 , 15:17 (GMT+7)

Ngành BVTV các địa phương thường xuyên bám sát ruộng đồng, thực hiện chế độ báo cáo tình hình sâu bệnh hại, kết quả phòng trừ và những kiến nghị, đề xuất kịp thời.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết năm 2020 diễn biến phức tạp, không chỉ gây bất thuận cho kế hoạch gieo sạ, thời vụ, sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ hè thu, mà còn tạo điều kiện cho một số sinh vật gây hại cây trồng gia tăng trên địa bàn Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đây cũng là thách thức lớn cho công tác dự báo, hướng dẫn và chỉ đạo phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng của ngành chức năng.

Theo Cục BVTV, trong vụ hè thu năm 2020, trên địa bàn Nam Trung bộ và Tây Nguyên rầy nâu và rầy lưng trắng phát sinh ngay từ đầu vụ, tăng dần về mật độ, diện tích nhiễm và đạt đỉnh cao vào giai đoạn lúa đòng - chắc xanh; gây cháy rầy vào giai đoạn lúa chắc xanh – đỏ đuôi.

Rầy sẽ phát sinh vào đầu tháng 6 gây hại trên lúa xuân hè ở giai đoạn đòng trỗ - ngậm sữa và lúa hè thu sớm ở giai đoạn đẻ nhánh. Tiếp đến, rầy sẽ phát sinh đợt 2 từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, gây hại lúa hè thu chân 2 vụ ở giai đoạn đòng trỗ - ngậm sữa.

Nông dân Bình Định tăng cường diệt chuột bảo vệ lúa vụ hè thu năm 2020. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Nông dân Bình Định tăng cường diệt chuột bảo vệ lúa vụ hè thu năm 2020. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Chuột cũng sẽ tập trung gây hại giống vừa gieo sạ và khi cây lúa đẻ nhánh – làm đòng trên lúa xuân hè, hè thu và vụ mùa. Đợt 1 chuột hại giống lúa gieo sạ vụ xuân hè vào đầu tháng 4; đến nửa cuối tháng 5 đầu tháng 6 sẽ tiếp tục gây hại lúa xuân hè đang làm đòng và hại giống lúa gieo sạ vụ hè thu. Giống lúa gieo sạ vụ 3 cũng sẽ bị chuột gây hại vào thời điểm cuối tháng 7.

Bệnh đạo ôn lá sẽ gây hại trên lúa mùa, đặc biệt là ở Tây Nguyên, tỉnh Bình Thuận và một số địa phương khác. Nhất là ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đứng cái vào cuối tháng 6 đầu tháng 7; bệnh đạo ôn cổ bông cũng sẽ gây hại vào đầu tháng 8 trên lúa vụ mùa ở giai đoạn trỗ bông – ngậm sữa.

Bên cạnh đó, bệnh lem lép thối hạt sẽ phát sinh gây hại nặng trên giống nhiễm ở giai đoạn lúa trỗ - ngậm sữa trong điều kiện nắng nóng xen kẽ mưa giông. Sẽ có 2 thời điểm bùng phát chính: Từ đầu đến giữa tháng 6 sẽ gây hại lúa xuân hè ở vùng đồng bằng; từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 bệnh lem lép thối hạt sẽ hại lúa vụ hè thu, vụ mùa trên diện rộng.

Bệnh khô vằn sẽ phát sinh gây hại mạnh lúa xuân hè và hè thu từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 ở vùng đồng bằng; từ nửa cuối tháng 7 đến hết tháng 8 sẽ gây hại lúa hè thu ở đồng bằng và từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 sẽ gây hại lúa mùa ở Tây Nguyên.

Lúa vụ hè thu 2020 vừa gieo sạ nông dân Bình Định đã bơm thuốc trừ cỏ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Lúa vụ hè thu 2020 vừa gieo sạ nông dân Bình Định đã bơm thuốc trừ cỏ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sâu đục thân 2 chấm phát sinh gây hại tập trung tại những tỉnh sản xuất nhiều vụ lúa và nhiều trà lúa trong năm, như: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai. Cụ thể, đợt 1 sâu đục thân 2 chấm sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, chủ yếu trên đồng lúa của các tỉnh còn đang sản xuất 3 vụ lúa/năm như: Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đợt 2 xuất hiện vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 ở đồng bằng và trong tháng 8 đến đầu tháng 9 gây hại lúa ở Tây Nguyên.

“Ngoài ra, trong điều kiện khô hạn kéo dài, các địa phương cần theo dõi, phòng trừ bọ trĩ ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, nhện gié hại trên lúa đòng trỗ - chắc xanh; sâu cuốn lá nhỏ gia tăng hại chân lúa vụ 3 và lúa mùa ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng vào cuối tháng 7 và giữa tháng 9”, ông Lương Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm BVTV miền Trung, cho biết.

Ông Tuấn cũng khuyến cáo các địa phương cần chú ý bệnh khảm lá virus hại sắn từ tháng 6 đến tháng 8 trên những diện tích trồng mới, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, đối với cây sắn trong điều kiện khô hạn cũng cần chú ý bọ phấn, rệp sáp bột hồng, rệp sáp, nhện đỏ, bệnh chổi rồng đang có xu thế lây lan. “Các tỉnh đã nhiễm bệnh khảm virus cần phân công cán bộ BVTV bám sát địa bàn, kiểm soát, quản lý tốt nguồn hom giống bị bệnh. Tuyên truyền, vận động nông dân tự nhổ bỏ, tiêu hủy cây sắn bị bệnh. Không dùng giống nhiễm bệnh, đặc biệt là giống HSL – 11 và giống không rõ nguồn gốc trồng lại trên diện tích đã thu hoạch”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chè ở Gia Lai. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đồng chè ở Gia Lai. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cũng theo khuyến cáo của ông Tuấn, trong điều kiện khô hạn, rệp sáp và rệp vảy sẽ phát sinh gây hại cây cà phê từ tháng 5 đến tháng 8, giai đoạn nắng nóng xen kẽ mưa giông. Bệnh gỉ sắt gây hại mạnh vào cuối năm ở các tỉnh Tây Nguyên. Mưa và ẩm độ cao là điều kiện cho bọ xít muỗi gây hại cà phê chè ở Lâm Đồng, nhất là giai đoạn ra chồi non, quả non. Bọ cánh cứng gây hại cà phê ở Kon Tum từ tháng 5 đến tháng 9, nhất là thời kỳ có mưa giông vào chiều tối, giai đoạn cây ra chồi non và quả non. Ngoài ra, bệnh khô cành, nấm hồng sẽ hại mạnh các vườn cà phê đã già và không được đầu tư chăm sóc tốt.

Các cây tiêu, mía, điều, dừa, sầu riêng cũng sẽ bị nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại tại nhiều thời điểm trong năm. Đặc biệt là bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu; bọ xít muỗi, bệnh thán thư trên cây điều; sâu non bọ hung, sâu non xén tóc, sâu đục thân, bệnh than, bọ trĩ hại mía ở giai đoạn cây đâm chồi, đẻ nhánh. Cây sầu riêng bị bệnh do nấm Phytophthora sp sẽ phát sinh và gia tăng gây hại mạnh vào các tháng 11 và 12, thời điểm sau thu hoạch. Cây thanh long bị bệnh đốm nâu phát sinh gây hại tăng dần vào các tháng mùa mưa và bệnh thối cành, thối quả sẽ gia tăng gây hại khi chiều tối có mưa rào và mưa giông từ tháng 5 đến tháng 8.

“Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân tuân thủ lịch thời vụ để lúa trỗ an toàn, né được những bất lợi của thời tiết, các cao điểm sâu bệnh gây hại; đẩy mạnh diện tích ứng dụng IPM, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trên cây lúa và các TBKT, quy trình kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại trên các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ngành BVTV các địa phương phải thường xuyên bám sát ruộng đồng, thực hiện chế độ báo cáo tình hình sâu bệnh hại trên địa bàn, kết quả phòng trừ và những kiến nghị, đề xuất về Cục BVTV để Cục kịp thời tổng hợp, báo cáo để Bộ NN-PTNT chỉ đạo xử lý”, ông Lương Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm BVTV miền Trung.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm