| Hotline: 0983.970.780

Nam Trung bộ, Tây Nguyên: Trên 17.000 ha cây trồng bị hạn

Thứ Tư 13/11/2019 , 14:35 (GMT+7)

Thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài đã làm hàng ngàn ha cây trồng trên địa bàn các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên bị thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến năng suất vụ Hè Thu, vụ Mùa cũng như vụ Đông Xuân năm 2019.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ hè thu, mùa năm 2019 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2019-2020 các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào ngày 13/11 tại Gia Lai. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh tham dự và chủ trì Hội nghị.

Sơ kết sản xuất vụ hè thu, mùa năm 2019 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2019-2020.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2019 tại các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ gieo trồng hơn 450 nghìn ha lúa và khoảng 675 nghìn ha rau màu. Trong đó, riêng sản lượng lúa hè thu 2019 giảm 34,6 nghìn tấn so với vụ Hè Thu 2018 là do xảy ra hạn hán kéo dài làm diện tích lúa bị chết không có khả năng phục hồi.

Theo Tổng cục Thủy lợi, do diễn biến thời tiết thất thường, lượng mưa trong vùng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-60%. Đặc biệt trong vụ sản xuất Hè Thu 2019, do nắng nóng gay gắt và lượng mưa thiếu hụt khiến nhiều hồ nhỏ cạn nước. Vào thời cao điểm có trên 290 hồ chứa cạn nước tập trung nhiều ở các tỉnh Bình Định (145 hồ), Quảng Ngãi(114 hồ)...

Việc nắng nóng khô hạn xảy ra sớm và gay gắt trên diện rộng khiến trên 17.000 ha cây trồng của khu vực Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên bị hạn nặng. Bên cạnh đó, dịch hại trên cây trồng cũng ảnh hưởng đến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn như sâu keo mùa thu trên cây bắp, khảm lá vi rút trên cây sắn…

Dự báo tình hình khô hạn cũng có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ Đông Xuân trong vùng, nhất là tại Tây Nguyên khi có tới 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực có công trình thủy lợi. Trong khi đó, một số nơi, các hồ chứa đang có lượng nước tích đạt rất thấp, như hồ Ka Nak tại Gia Lai hiện chỉ tích được 30% dung tích. Mức độ khô hạn có thể diễn ra khốc liệt trong thời gian tới. 

Đề cập vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã chia sẻ với người dân về những khó khăn khi nắng hạn kéo dài, làm giảm năng suất cây trồng.

Để khắc phục tình trạng khô hạn, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị Cục Trồng trọt và Tổng cục Thủy lợi theo dõi kịp thời nguồn nước tước của từng địa phương để cân đối, bố trí kế hoạch sản xuất, phù hợp với điều kiện nguồn nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đặc biệt nhấn mạnh cần phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách hợp lý. Theo đó, những khu vực nguồn nước thiếu hụt thì phải chuyển đổi sang loại cây trồng cần ít nước tưới hơn.

Hướng tới vụ Đông Xuân 2019-2020, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề xuất nên sử dụng giống lúa ngắn ngày, chất lượng. Cùng với đó, các địa phương cần quan tâm đến lịch xả nước, vấn đề nạo vét kênh mương, xây dựng quy trình kĩ thuật canh tác, tiến bộ kĩ thuật và chất lượng giống.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm