| Hotline: 0983.970.780

Dự đoán đội hình ĐT Việt Nam: Hàng thủ chắc chắn, chờ đợi thời cơ

Thứ Sáu 11/06/2021 , 05:45 (GMT+7)

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam khi đối đầu với ĐT Malaysia ở Bảng G Vòng loại World Cup 2022.

Sau trận khổ chiến với ĐT Indonesia, đội hình của ĐT Việt Nam đã bị sứt mẻ khá nhiều với những sự vắng mặt đáng tiếc, đặc biệt là bộ đôi tiền vệ trung tâm Quang Hải (treo giò) và Tuấn Anh (chấn thương). 

ĐT Việt Nam sẽ có một trận cầu khó khăn trước ĐT Malaysia? 

ĐT Việt Nam sẽ có một trận cầu khó khăn trước ĐT Malaysia? 

Tuy nhiên, rất may HLV Park Hang Seo có thể chào đón sự trở lại của Trọng Hoàng và Đình Trọng, nhằm tăng cường chiều sâu của đội hình. 

Trong khung gỗ, thủ môn Tấn Trường nhiều khả năng vẫn là người bắt chính. Anh được coi là người dày dạn kinh nghiệm nhất trong những thủ môn của đội tuyển và nếu giữ được sự tập trung, Tấn Trường sẽ là người mang lại sự yên tâm cao hơn so với Văn Toản và Văn Hoàng. 

Công Phượng đóng vai trò quan trọng ở trận đấu này 

Công Phượng đóng vai trò quan trọng ở trận đấu này 

Trước một đối thủ khá mạnh về khả năng tấn công, chắc chắn sự vững vàng của các thủ môn sẽ mang tới nhiều sự yên tâm cho các cầu thủ ở tuyến trên. 

Phía bên trên của Tấn Trường, có lẽ đội hình 3-4-3 sẽ tiếp tục được sử dụng. Bộ ba ở vị trí trung vệ nhiều khả năng sẽ vẫn cùng nhau ra sân. Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh đã quá hiểu nhau và HLV Park Hang Seo chắc chắn không muốn mạo hiểm thay đổi các vị trí này. 

Câu chuyện ở 2 hành lang cánh có thể khác biệt hơn khi HLV người Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với cơn đau đầu dễ chịu. Văn Thanh và Trọng Hoàng thậm chí cả Hồ Tấn Tài đều xứng đáng đá chính trong khi đó bên cánh đối diện của ĐT Việt Nam, Văn Hậu đã bình phục chấn thương còn Hồng Duy lại đang thể hiện khá ấn tượng. 

Trọng Hoàng sẽ trở lại? 

Trọng Hoàng sẽ trở lại? 

Do đó, lựa chọn ai đá chính sẽ là điều đáng lưu tâm. Quan trọng hơn, Malaysia rất mạnh ở bộ đôi tiền vệ cánh nên Văn Thanh và Văn Hậu có thể là những sự lựa chọn an toàn hơn. 

Xuân Trường có lẽ là cái tên không thể thay thế ở vị trí tiền vệ trụ thời điểm hiện tại. Đức Huy, Quang Hải và Tuấn Anh đều không thể ra sân nên có lẽ vị trí mỏ neo sẽ đóng đinh cho Xuân Trường. 

Đá bên cạnh Xuân Trường sẽ là Hoàng Đức. Cầu thủ gốc Hải Dương là người có lối chơi khá tương đồng với Quang Hải và anh có thể giúp ích nhiều cho mặt trận tấn công của ĐT Việt Nam. 

3 người chơi cao nhất bên phía ĐT Việt Nam có lẽ sẽ là Công Phượng - Tiến Linh - Văn Đức. Trong đó, vị trí của Văn Đức khác biệt hơn cả khi anh đá lùi sâu hơn và nhiều thời điểm thi đấu giống như một tiền vệ thứ 3 trong đội hình. 

Khi Văn Đức lùi xuống, đội hình của ĐT Việt Nam sẽ thay đổi về 3-5-2 và tấn công dựa vào tốc độ của Công Phượng và khả năng chọn vị trí của Tiến Linh.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 11/6/2021 trên sân vận động của Al-Maktoum ở UAE.

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam: Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hoàng Đức, Văn Thanh, Văn Hậu, Công Phượng, Văn Đức, Tiến Linh.

>>> Xem thêm: Tuyển Indonesia tiếp tục hứng chỉ trích ở nhà vì trận thua Việt Nam

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm