| Hotline: 0983.970.780

Đưa Sơn La trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc

Thứ Sáu 04/10/2024 , 21:31 (GMT+7)

\ Sơn La chú trọng thu hút các nguồn lực đầu tư du lịch nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên toàn tỉnh.

 

Dọc theo Quốc lộ 6, hướng từ Hà Nội ngược lên Tây Bắc, đi qua cổng chào của huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Tùng Đinh.

Dọc theo Quốc lộ 6, hướng từ Hà Nội ngược lên Tây Bắc, đi qua cổng chào của huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Tùng Đinh.

 

Nhiều quy hoạch được lập và triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; quy hoạch vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6; quy hoạch vùng dọc lòng hồ sông Đà; quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện Mộc Châu; quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận; quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Đèo Pha Đin...

Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, giai đoạn 2021-2025 bố trí trên 1.149 tỷ đồng cho 14 dự án. Từ năm 2021 đến tháng 7/2024, toàn tỉnh thu hút 13 dự án đầu tư về lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp với số vốn đăng ký 14.515 tỷ đồng.

"Thông qua những dự án này, người dân Sơn La, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống", ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chia sẻ.

Nhiều dự án du lịch, khu du lịch có quy mô, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế hình thành và đi vào hoạt động. Nhiều sản phẩm du lịch được hình thành, phát triển gắn với sinh thái, nông nghiệp và văn hóa.

Sơn La tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm. Tập trung đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu; hoàn thành tuyến tránh quốc lộ 6, đoạn qua thành phố Sơn La; cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Nà Sản và cải tạo nâng cấp các tuyến đường quốc lộ,..

Đến tháng 10/2024, khu du lịch quốc gia Mộc Châu chính thức được công nhận theo quy định của Luật Du lịch và 3 năm liên tiếp được Tổ chức giải thưởng du lịch thế giới (World Traval Awards) bình chọn là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á” và 2 năm liên tiếp được bình chọn “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”.

Rừng thông Bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) - điểm đến, điểm cắm trại vô cùng mới mẻ cho khách du lịch. Ảnh: Quang Dũng.

Rừng thông Bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) - điểm đến, điểm cắm trại vô cùng mới mẻ cho khách du lịch. Ảnh: Quang Dũng.

Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đưa vào quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Có 12 khu du lịch, điểm du lịch đã được công nhận, gồm: 1 khu du lịch quốc gia, 1 khu du lịch cấp tỉnh và 10 điểm du lịch cấp tỉnh.

Khách du lịch đạt hơn 12 triệu lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 12.600 tỷ đồng; tăng trưởng nhanh, ổn định ở mức 13%/năm, đóng góp khoảng 6% GRDP. Vị thế của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng được nâng cao; từng bước xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc.

"Thời gian tới, Sơn La sẽ đầu tư xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; ưu tiên các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu và vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đến năm 2030... Nâng cao vị thế của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La, từng bước xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc", ông Khánh nhấn mạnh thêm.

Xem thêm
Sản phẩm nghề truyền thống chuyển mình nhờ thương mại điện tử

HÀ NỘI Sáng 4/10, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức Diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP qua các sàn thương mại điện tử.

Năm tuyển sinh đặc biệt của Trường Đại học Lâm nghiệp

HÀ NỘI Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên khóa K69 trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Tập đoàn Phúc Sinh được tài trợ vì sáng kiến phát triển bền vững

Tập đoàn Phúc Sinh chính thức công bố nhận tài trợ không hoàn lại khoản tiền tương đương 16 tỷ đồng từ Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan, vào sáng 4/10.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.