| Hotline: 0983.970.780

Festival Huế 2020 lại thay đổi thời gian tổ chức

Thứ Ba 21/07/2020 , 21:34 (GMT+7)

Đây là lần thứ 2, Festival Huế 2020 được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế điều chỉnh thời gian tổ chức và dự kiến sẽ diễn ra từ 26/8 đến 31/8.

Ngày 21/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Huế 2020.

Theo đó, việc điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Huế 2020 (lịch cũ là từ 28/8 đến 2/9) nhằm đảm bảo cân đối các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh do Trung ương tổ chức. 

Festival Huế 2020 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 26/8 đến 31/8. Ảnh: Tiến Thành.

Festival Huế 2020 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 26/8 đến 31/8. Ảnh: Tiến Thành.

Theo đó, chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2020 sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/8 và bế mạc vào tối ngày 31/8. Về cơ bản, các chương trình sự kiện chính của Festival Huế 2020 vẫn không thay đổi. 

Trước đó, Festival Huế 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 đến 6/4, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định điều chỉnh lùi lại vào ngày 28/8 đến 2/9.

Festival Huế lần thứ XI (2020) với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”. Đây là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một Festival văn hóa - nghệ thuật - du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.

Festival Huế 2020, chủ đề 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới' hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới. Ảnh: Tiến Thành.

Festival Huế 2020, chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới” hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới. Ảnh: Tiến Thành.

Vượt qua những khó khăn, thử thách do dịch bệnh Covid-19, Festival Huế vẫn tiếp tục được tổ chức là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của vùng đất nơi tụ hội tinh hoa văn hóa của dân tộc, là cơ hội để quảng bá điểm đến thân thiện, an toàn của Huế và Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế du lịch của Thừa Thiên- Huế.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”, Festival Huế 2020, mới lạ và hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là nơi để người tham dự thưởng thức sự giao thoa sống động giữa truyền thống và hiện đại, trải nghiệm những sắc màu của nghệ thuật, văn hóa và là cơ hội đắm mình trong không gian của một đô thị cổ kính, nhưng vẫn mang nét đẹp văn minh của một di sản xanh - sạch - sáng, thành phố bốn mùa hoa, an lành, hạnh phúc.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.