| Hotline: 0983.970.780

Flamingo ủng hộ bộ đội biên phòng 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Thứ Hai 20/04/2020 , 21:17 (GMT+7)

Số tiền trên Tập đoàn Flamingo Holding Group trao tặng cho 50 đồn biên phòng trên cả nước nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện Tập đoàn Flamingo Holding Group trao tặng số tiền 2 tỷ đồng. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì tiếp nhận. Ảnh: Thanh Thanh.

Đại diện Tập đoàn Flamingo Holding Group trao tặng số tiền 2 tỷ đồng. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì tiếp nhận. Ảnh: Thanh Thanh.

Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Flamingo Holding Group (Tập đoàn Flamingo) cho biết, thấu hiểu những gian nan vất vả của lực lượng bộ đội biên phòng trong việc thực thi song song 2 nhiệm vụ: vừa bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, vừa triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19, Flamingo quyết định trao tặng số tiền 1 tỷ đồng tới các chiến sĩ của 50 đồn biên phòng với hi vọng các chiến sĩ được bổ sung thêm những vật tư, trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác chốt chặn, kiểm soát tình hình dịch và tăng cường tuyên truyền cho nhân dân kiến thức phòng, chống dịch.

“Chúng tôi tin rằng với sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, sự góp sức của các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể cùng tinh thần quyết tâm, đồng lòng chống dịch từ Trung ương đến địa phương, dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi. Các chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng cùng quân dân cả nước sẽ chiến thắng trong trận chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go, thử thách này”, ông Trần Trọng Bình cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho rằng: “Đây không chỉ là việc làm có ý nghĩa chính trị mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Chúng tôi cảm thấy cảm kích và vô cùng ấm áp trước nghĩa cử, hành động của Flamingo, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ của mình”.

Với số lượng 1.616 tổ chốt chặn, 6.650 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên 3 tuyến biên giới của cả nước, lực lượng bộ đội biên phòng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam.

Trong suốt những tháng qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã ăn núi, ngủ rừng để làm nhiệm vụ, nhiều tổ, chốt điều kiện ăn, ở sinh hoạt rất khó khăn. Vì vậy, sự chung tay ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng, công tác phòng chống dịch Covid-19 cả nước nói chung là rất cần thiết thời điểm này.

Trước đó, Tập đoàn Flamingo đã liên tiếp ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại nhiều địa phương trên cả nước. Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn đã trao tặng hàng nghìn khẩu trang kháng khuẩn cho Thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để kịp thời ứng phó tình hình dịch. Cùng với đó, Flamingo đã trao tặng hàng chục nghìn khẩu trang kháng khuẩn ủng hộ công tác phòng, chống dịch cho các địa phương khác như Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Phòng... Tổng số khẩu trang trao tặng cho tới nay lên tới gần 100.000 chiếc. Hàng nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn cũng được trao tặng đối tác, khách hàng và địa phương.

Ngoài ra, Flamingo trực tiếp trao tặng Thành phố Hải Phòng số tiền 2 tỷ đồng nhằm tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan do đây là địa phương nằm tại cửa ngõ giao thương, phát triển du lịch của khu vực Bắc Trung bộ, nguy cơ bùng phát dịch lớn hơn so với nhiều tỉnh thành khác.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.