| Hotline: 0983.970.780

Fox Sports: 'Cả Đông Nam Á đứng sau lưng U23 Việt Nam'

Thứ Hai 22/01/2018 , 19:40 (GMT+7)

Trong bài viết dưới đây, được đăng tải trên Fox Sports phiên bản châu Á, cây bút Gabriel Tan cho rằng thầy trò Park Hang-seo đang được người hâm mộ khu vực ủng hộ.

Tôi không phải người hay cá cược. Vì thế, tôi chỉ có thể tưởng tượng về tỷ lệ cược cho khả năng Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á trước khi giải đấu diễn ra.

Chiến tích của U23 Việt Nam mang lại niềm vui cho tất cả người hâm mộ Đông Nam Á. Ảnh: Anh Khoa.

Hai tuần và 32 trận, bây giờ chỉ còn lại bốn đội. Hàn Quốc, Qatar, Uzbekistan và... Việt Nam. Đúng là Việt Nam đấy.

Cũng đất nước đó mới một lần lọt vào vòng chung kết Asian Cup trong 14 lần giải được tổ chức và năm đó họ là đồng tổ chức giải.

Cũng đất nước đó, ngay cả ở đấu trường khu vực Đông Nam Á, chỉ mới vô địch đúng một lần trong 10 lần dự giải.

Không ai nghi ngờ vào việc người Việt Nam mang sự tự hào vào sân bóng. Họ chiến đấu mãnh liệt mỗi lần ra sân nhưng ở sân chơi châu lục, ít người cho rằng đó là một đội bóng giỏi hơn mức trung bình.

Việt Nam là một trong những đội có tuổi trung bình ít nhất tại giải. Ảnh: Anh Khoa.

Điều khiến chiến tích của Việt Nam ấn tượng hơn nữa là họ lọt vào bán kết giải năm nay với tuổi trung bình chỉ 20,7. Dù Qatar sở hữu đội hình trẻ nhất trong nhóm bốn đội cuối cùng (19,3), tuổi trung bình của các cầu thủ Việt Nam thấp hơn Hàn Quốc (21,4) và Uzbekistan (20,9).

Thậm chí, chỉ với việc vượt qua vòng bảng, Việt Nam, cùng đội láng giềng Malaysia, đã đủ sức khiến người hâm mộ Đông Nam Á cảm thấy tự hào.

Rồi sau khi một Malaysia quả cảm không may bị loại bởi Hàn Quốc, Việt Nam trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á để có thể gây bất ngờ tại giải đấu ở Trung Quốc.

Vì lẽ đó, Park Hang-seo và các học trò của ông xứng đáng nhận được sự ủng hộ của toàn khu vực. Và rất có thể, những người hàng xóm sẽ không khiến họ thất vọng.

Thậm chí trong trận tứ kết hôm thứ Bảy tuần trước, giữa lúc loạt luân lưu đang diễn ra sau khi hai đội hòa 3-3, trên mạng xã hội đã tràn ngập những lời ủng hộ Việt Nam. Rất nhiều trong số đó đến từ Malaysia - những người mà chỉ vài tiếng trước đó phải đau lòng khi chứng kiến đội bóng con cưng của họ bị Hàn Quốc loại.

Những bình luận ủng hộ Việt Nam từ người hâm mộ Malaysia. Ảnh: Fox Sports.

Đông Nam Á là một khu vực kỳ lạ khi bàn về bóng đá.

Khi các giải đấu như AFF Cup hay SEA Games diễn ra, niềm đam mê bất tận với các đội bóng dẫn đến sự đối đầu nảy lửa, thậm chí đến mức khinh thường nhau. Nhưng nó chỉ tồn tại lúc đó.

Những sự kiện trước đây đã chứng minh như vậy, trong những giải đấu kiểu như U23 châu Á mà chúng ta đang xem, niềm đam mê được mở rộng sang các nước láng giềng vì mục tiêu chung là sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á.

Một điều không thể chối bỏ là chiến tích vào bán kết của Việt Nam mang lại sự thúc đẩy lớn cho Đông Nam Á.

Khi Việt Nam gặp Qatar ở Thường Châu vào chiều thứ Ba tuần này, tất cả người hâm mộ từ Campuchia cho đến Timor-Leste sẽ dõi theo họ.

Và dù không phải một người thích cá cược, tôi sẵn sàng đánh cược rằng cả Đông Nam Á sẽ cổ vũ cho Việt Nam.

(VnExpress)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất