| Hotline: 0983.970.780

Thi tốt nghiệp THPT 2021:

Gần 1 triệu thí sinh cả nước thi bài Tổ hợp

Thứ Năm 08/07/2021 , 08:10 (GMT+7)

Sáng 8/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào bài thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội trong 60 phút, kỳ thi tốt nghiệp THPT.

7h35 phút thí sinh bắt đầu làm bài thi, mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

7h35 phút thí sinh bắt đầu làm bài thi, mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Các thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay theo đúng hướng dẫn của đội tình nguyện viên.

Các thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay theo đúng hướng dẫn của đội tình nguyện viên.

Tại điểm thi Trường THPT Tam Phú (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM), thí sinh được phụ huynh chở tới sớm và di chuyển nhanh vào điểm thi, đảm bảo khoảng cách, và di chuyển nhanh vào phòng thi theo hướng dẫn của thầy cô.

Tất cả giáo viên, nhân viên tại điểm thi đều được trang bị kính chắn giọt bắn, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K về phòng dịch Covid-19. Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi và ở điểm thi.

Tất cả giáo viên, nhân viên tại điểm thi đều được trang bị kính chắn giọt bắn, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K về phòng dịch Covid-19. Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi và ở điểm thi.

Thí sinh Thanh Ngọc, học sinh Trường THPT Tam Phú cho biết, em khá tự tin bước vào ngày thi cuối cùng dù có đôi chút lo lắng về dịch bệnh Covid-19.

"Hôm qua, khi nghe tin có bạn ở một điểm thi dương tính SARS-CoV-2 em cũng hơi lo lắng, nhưng rồi được mẹ trấn an, nhắc nhở em thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K khi đi ra ngoài. Nên hôm nay, em khá thoải mái. Hy vọng em sẽ làm bài tốt trong buổi thi hôm nay", Thanh Ngọc nói.

Còn thí sinh Thảo Nguyên, học sinh Trường THPT Tam Phú (Thành phố Thủ Đức) thì chia sẻ, vì dịch bệnh Covid-19 khiến cho việc học của em có phần bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của thầy cô qua những bài giảng online, và những tin nhắn nhắc nhở, nên em cùng các bạn đã khá yên tâm khi bước vào kỳ thi "đặc biệt" này.

"12 năm đèn sách, đây là thời điểm quyết định. Nên em cũng đã chuẩn bị khá kỹ kiến thức. Về tâm lý, thầy cô giáo và nhà trường thường xuyên nhắn tin, gọi điện nhắc nhở chúng em cố gắng đảm bảo tốt nhất an toàn cho bản thân cũng như làm bài thi tốt nhất trong khả năng của mình. 

Em mong tất cả các thí sinh trên cả nước sẽ an toàn, thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đặc biệt mong nước mình hết dịch để chúng em lại được đến trường, lại được gặp bạn bè thầy cô", Thảo Nguyên chia sẻ.

Buổi chiều 8/7, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ và kết thúc đợt 1, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm