| Hotline: 0983.970.780

Giá hoa tăng chóng mặt ngày Valentine

Thứ Ba 14/02/2017 , 13:11 (GMT+7)

Hoa tươi luôn là một món quà được lựa chọn nhiều nhất trong các dịp lễ tết như ngày 8/3, 20/11 hay ngày lễ Valentine, cũng bởi vì thế mà vào những ngày này là giá hoa tươi lại tăng lên chóng mặt.

Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), người mua hoa tấp nập vào ra. Lâu nay, chợ hoa Quảng An  được xem như "chợ đầu mối" về các loại hoa, nên mỗi dịp lễ tết, các đại lý, sinh viên làm thêm ngày Valentine đổ xô về đây rất nhiều để lấy hoa về bán kiếm thêm thu nhập.


Chợ Hoa Quảng An tấp nập người mua bán hoa ngày Valentine
 

Anh Đặng Duy Hiện một thương lái ở chợ hoa Quảng An cho biết, năm nay do ngày lễ tình nhân sát với Tết Nguyên đán nên giá hoa vẫn giữ được ở mức ổn định. Giá hoa hồng bán buôn ở đây dao động từ 7.000 đến 10.000 đồng/1cành,150.000 đồng đến 180.000 đồng một bó 50 bông.

Ghi nhận của PV sáng ngày 14/2, tại một số đại lý hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thủy, Kim Mã ở Hà Nội, giá hoa hồng Đà Lạt có giá từ 30.000 đồng đến 70.000 nghìn đồng/bông, tuỳ từng loại to nhỏ (giá trước dịp lễ chỉ khoảng 10.000d đến 15.000 nghìn đồng/bông), hoa hồng Sapa ngày thường có giá từ 6.000 đồng đến 10.000 đồng thì nay tăng lên 15.000 đồng/cành, hoa ly loại to,đẹp có giá khoảng 70.000 đồng đến 100.000 nghìn đồng/cành cao gấp đôi so với ngày thường.


Những bó hoa được trang trí cầu kỳ và bắt mắt tại nhiều cửa hàng

 

Cùng với hoa đơn, giá một bó hoa tươi trong dịp Valentine cũng có giá khá đắt. Theo đó, giá một bó hoa hồng gồm khoảng 20 bông kèm phụ kiện có giá từ 300.000 nghìn đồng/bó; một bó hoa trang trí cầu kỳ, đẹp mắt có giá khoảng 500.000 đồng đến 600.000 đồng cũng có khi lên đến 1 triệu đồng/bó tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Lý giải nguyên nhân vì sao giá hoa tăng chóng mặt như vậy, anh Tiến chủ một cửa hàng Hoa trên đường Xuân Thủy cho biết, hiện nay nhu cầu thưởng thức cái đẹp của khách hàng khá cao, nên để thu hút khách, thì bó hoa phải thật bắt mắt do đó phụ kiện đi kèm như giỏ hoa, giấy gói cũng vì thế mà tăng cao hơn so với mọi năm, chỉ tính riêng phụ kiện đi kèm cũng có giá cả trăm nghìn đồng.

Bên cạnh những loại hoa trong nước, thì năm nay nhiều cửa hàng  cũng nhập nhiều loại hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador. Hà Lan, Bulgaria, Trung Quốc, tuy nhiên những loại hoa nhập ngoại này có giá khá đắt nên chỉ nhận nếu có khách hàng đặt trước, một chủ cửa hàng khác chia sẻ.


Hoa hồng Đà Lạt có giá từ 30 đến 50 nghìn đồng tùy to, nhỏ.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm