| Hotline: 0983.970.780

Giá tiêu tăng cao

Thứ Tư 22/01/2014 , 11:32 (GMT+7)

Giá hồ tiêu những ngày gần đây trên thị trường các tỉnh Tây nguyên, Đông Nam bộ dao động ở mức 146.000 - 150.000 đ/kg, tăng khoảng 20.000 đ/kg so với tháng 9/2013.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, lượng hồ tiêu tồn kho vào những tháng cuối năm 2013 còn ít, trong khi sản lượng của năm 2014 được dự báo tăng không nhiều, mặt khác nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thị trường ổn định, thậm chí có thể tăng lên, nên giá sản phầm này trong năm nay vẫn ở mức cao.

Lý do để VPA tin tưởng giá hồ tiêu trên thị trường sẽ cao và ổn định là do trong những năm qua lượng hồ tiêu XK của Việt Nam đứng đầu khi chiếm hơn 50% lượng hồ tiêu XK toàn cầu mỗi năm nên Việt Nam có khả năng tham gia bình ổn thị trường, giá cả nếu có sự thống nhất giữa các DN XK, người trồng hồ tiêu.

Theo ông Deepak Shah, Giám đốc điều hành Việt Nam và Giám đốc gia vị bộ phận Tiêu và Gia vị của Công ty Olam Việt Nam, trung bình mỗi năm nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới tăng thêm 10.000- 12.000 tấn, vấn đề sống còn của ngành hồ tiêu là phải tăng nguồn cung, vì nếu không giá sẽ tăng cao và ở một ngưỡng không chịu nổi, có nguy cơ bị sản phẩm khác thay thế.

Ông Deepak Shah dẫn chứng, trong năm qua, mức tăng trưởng về tiêu thụ hồ tiêu đã vượt mức tăng trưởng sản xuất. Điều này là nguyên nhân khiến lượng tiêu tồn kho tại các nước sản xuất hồ tiêu ngày càng ít đi và giá tiêu tăng cao trong 3 năm trở lại đây.

Hiện người tiêu dùng đang có xu hướng tiêu thụ ngày càng nhiều tiêu hơn và 10 năm tiếp theo thế giới có nhu cầu tiêu thụ có thể hơn 450.000 tấn tiêu. Năm 2013, sản lượng hồ tiêu sản xuất của thế giới vào khoảng 349.000 tấn, còn tổng lượng tiêu thụ là 342.000 tấn. Năm 2006, giá hồ tiêu chỉ ở mức trên 2.000 đô la Mỹ/tấn nhưng đến năm 2013 đã ở mức trên dưới 7.000 đô la Mỹ/tấn.

Theo Công ty Olam Việt Nam, nguồn cung hồ tiêu cho nhu cầu tiêu thụ của thế giới đến từ các nước Việt Nam, Brazil, Indoensia, Maylaysia. Năm 2013, tổng lượng hồ tiêu XK của các nước là 250.000 tấn; trong đó, Việt Nam chiếm hơn 50% lượng hồ tiêu XK của thế giới. Năm 2013, Việt Nam đã XK trên 133.000 tấn hồ tiêu, tương đương 901 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 14% về lượng và gần 14% về giá trị so với cùng kỳ 2012.

Giá hồ tiêu những ngày gần đây trên thị trường các tỉnh Tây nguyên, Đông Nam bộ dao động ở mức 146.000 - 150.000 đ/kg, tăng khoảng 20.000 đ/kg so với tháng 9/2013.

Hiện diện tích trồng hồ tiêu của Việt Nam vào khoảng 60.000 ha. Những tỉnh có thế mạnh về hồ tiêu là các tỉnh Đông Nam bộ chiếm hơn 50% diện tích, Tây nguyên là hơn 31% diện tích cả nước, tiếp đến là các tỉnh miền Trung.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm