| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Phòng làm Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

Thứ Sáu 30/07/2021 , 18:54 (GMT+7)

Ông Phạm Văn Thép – Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Phòng được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên.

Ông Phạm Văn Thép (thứ nhất từ trái sang). Ảnh: Duy Thính.

Ông Phạm Văn Thép (thứ nhất từ trái sang). Ảnh: Duy Thính.

Ngày 30/7, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trao Quyết định điều động và phân công ông Phạm Văn Thép, Thành ủy viên, Giám đốc NN-PTNT tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng điều động và chỉ định ông Uông Minh Long, Chánh Văn phòng UBMTTQ TP Hải Phòng  tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày, ông Nguyễn Công Hân - Phó Bí thư Quận ủy Hải An cũng được công bố Quyết định để điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Công thương.

Ông Phạm Trung Huy – Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng được điều động giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Còn ông Dương Đình Ổn – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Hải An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Văn Thép sinh ngày 6/9/1977, quê quán tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ. Trong quá trình công tác, ông Thép được đánh giá là cán bộ có trình độ, năng lực và uy tín.

Trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Thép được giới thiệu và trúng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 12, gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.