| Hotline: 0983.970.780

Hạ Liverpool, Real Madrid lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League

Chủ Nhật 27/05/2018 , 07:05 (GMT+7)

Cú đúp của Bale, cùng pha lập công từ Benzema đã giúp Real Madrid hạ Liverpool 3-1 trong trận chung kết tại Olympiyskiy (Kiev) để vô địch Champions League. Đây chức vô địch thứ ba liên tiếp của đoàn quân HLV Zidane tại giải đấu này.

Trước trận chung kết tại Kiev, Real Madrid được đánh giá cao hơn nhưng Liverpool thực sự là ẩn số của giải đấu. Chính điều đó khiến hiệp 1 nhạt nhòa khi có quá ít tình huống nguy hiểm được tạo ra, trong khi hai cầu thủ là Salah và Carvajal phải rời sân do chấn thương.

Salah rời sân sớm khiến sức mạnh của Liverpool bị suy giảm

Điểm nhấn của trận đấu sau bàn thắng của Benzema, sau cú ném bóng lỗi của thủ môn Karius. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Mane đã gỡ hòa 1-1 và đưa đẩy trận chung kết trở nên hấp dẫn hơn.

Nhưng ngôi sao được chú ý nhiều nhất chính là Bale, dù anh chỉ vào sân ở phút 62. Cầu thủ người xứ Wales lập cú đúp với một siêu phẩm móc bóng và một cú sút đơn giản (thủ môn Karius bắt hụt), giúp Real Madrid thắng chung cuộc 3-1.

HLV Zidane đi vào lịch sử khi giúp Real Madrid lần thứ ba liên tục vô địch Champions League, còn Real Madrid đã có tổng cộng 13 chức vô địch Champions League/C1. Liverpool chưa thể có được danh hiệu này, lần cuối họ đăng quang là năm 2005 dưới thời HLV Benitez.

Sai lầm của thủ môn Karius giúp Benzema mở tỷ số ở phút 51

Cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất, Real Madrid sử dụng bộ tứ Isco, Kroos, Modric, Casemiro đá phía sau cặp Benzema-C.Ronaldo. Bên phía Liverpool, HLV Klopp đặt kỳ vọng ghi bàn vào bộ ba Salah, Firmino, Mane.

Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ cao, cả hai đều khát khao có được bàn thắng sớm. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên diễn ra ở phút 11, Marcelo tung cú dứt điểm tầm xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Liverpool.

Đến phút 15, C.Ronaldo có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải, nhưng cú sút của anh trong khu vực cấm địa lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Liverpool. Đội bóng Anh có câu trả lời khi Fimino và Alexander-Arnold liên tiếp tung ra cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Navas đều xuất sắc cản phá cứu thua cho Real Madrid.

Mane gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở phút 55

Salah có pha va chạm mạnh với Ramos và cầu thủ người Ai Cập khóc rời sân do chấn thương ở phút 31. 5 phút sau, Carvajal tái phát chấn thương ở vai và anh cũng rơi lệ do không thể tiếp tục thi đấu cho Real Madrid ở trận chung kết.

Cuối hiệp 1, Benzema đã đưa được bóng vào lưới Real Madrid, tuy nhiên C.Ronaldo đã bị thổi phạt việt vị trước đó và bàn thắng không được công nhận. Sang hiệp 2, Real Madrid quyết định tăng tốc và nỗ lực của họ đã được đền đáp.

Phút 51, Thủ môn Loris Karius mắc sai lầm rất lớn với cú ném bóng bất cẩn và Kroos kiến tạo để Benzema dễ dàng có bàn mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Bàn thắng này được coi là khá may mắn cho đoàn quân HLV Zidane.

Bale móc bóng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid ở phút 64

Tuy vậy niềm vui của Real Madrid chỉ kéo dài được đúng 4 phút. Từ pha đá phạt góc của Milner, Lovren bật cao đánh đầu đưa bóng tới trước cầu môn để Sadio Mane đá nối, hạ Navas gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Isco được rút ra sân để thay bằng Bale và đó là quyết định sáng suốt của HLV Zidane. Phút 64 sau đường tạt bên cánh trái vào của Marcelo, Bale bất ngờ tung chân móc bóng vào góc cao khiến thủ thành Karius bó tay, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid.

Liverpool cũng suýt nữa gỡ hòa ở phút 70, nhưng cú đá của Mane đã bị thủ môn Navas xuất sắc cản phá. C.Ronaldo cũng có cơ hội đẹp ở phút 74 nhưng anh lại sút lên trời, sau khi chịu tác động từ hậu vệ Robertson.

Bale ấn định chiến thắng 3-1 cho Real Madrid ở phút 83, sau sai lầm của thủ môn Karius

Kết cục trận đấu được ấn định ở phút 83, Bale dứt điểm từ ngoài vòng cấm không quá căng, tuy nhiên thủ môn Karius lại để bóng tuột khỏi tay rồi vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 và mang về chức vô địch Champions League 2018 cho Real Madrid.

(Dân trí)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm