| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Nhiều cây mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh có dấu hiệu chết khô

Thứ Bảy 04/07/2015 , 16:00 (GMT+7)

Hàng loạt cây xanh mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đang có dấu hiệu chết khô; nhiều cây lá đã héo hoặc không thể mọc lá, thậm chí có cây nứt dọc thân “ăn” vào cả lớp gỗ bên trong…

Hai hàng cọc khô đừng bên đường Nguyễn Chí Thanh
Hai hàng "cọc khô" đừng bên đường Nguyễn Chí Thanh

Theo quan sát của PV Dân trí vào sáng nay (4/7), hàng loạt cây xanh mới trồng dọc 2 bên vỉa hè trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đang có dấu hiệu bị chết khô. Rất nhiều cây lá đã héo khô hoặc không thể mọc lá ra được mặc dù đã được trồng cách đây khoảng hơn 3 tháng. Thậm chí, có những thân cây đã nứt dọc và “ăn” cả vào lớp gỗ bên trong. Bằng mắt thường cũng nhận thấy được những cây xanh này nguy cơ chết là rất cao.

Những cây này được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh hồi tháng 3 năm nay, thay thế cho hàng trăm cây xanh bị chặt hạ theo “Đề án 6.700 cây xanh”. Nay nhìn hàng cây trơ trụi lá, chẳng khác gì 2 hàng “cọc khô” đứng bên đường, nhiều người xót xa nuối tiếc. Có ý kiến cho rằng sở dĩ hàng cây bị chết khô hoặc kém phát triển là do mới trồng đã phải chịu cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè năm nay.

Như những chiếc cọc khô...

Như những chiếc cọc khô...
Như những chiếc "cọc khô"...

Trơ trụi lá
Trơ trụi lá

Cành cũng đã héo khô
Cành cũng đã héo khô

Nhiều cây lá đang héo dần
Nhiều cây lá đang héo dần

Thân cây nứt ăn sâu vào cả lớp gỗ bên trong
Thân cây nứt ăn sâu vào cả lớp gỗ bên trong

Gỗ bên trong cũng có dấu hiệu bị khô
Gỗ bên trong cũng có dấu hiệu bị khô

Nứt dọc khá dài theo thân cây

Nứt dọc khá dài theo thân cây
Nứt dọc khá dài theo thân cây

NguyễnDương

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.