| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tái lập kỳ tích cho bóng đá Việt Nam

Thứ Ba 27/08/2019 , 22:30 (GMT+7)

Văn Quyết lập cú đúp giúp đội bóng Việt Nam thắng Altyn Asyr với tổng tỷ số 5-4 để vào bán kết AFC Cup 2019.

Văn Quyết ghi 2 bàn cho Hà Nội vào lưới Altyn Asyr.

Lần đầu tiên và duy nhất, bóng đá Việt Nam có một CLB vào bán kết cấp châu lục là năm 2009, khi Bình Dương lập kỳ tích ở AFC Cup. Phải mất 10 năm, Hà Nội mới tái lập thành tích này, sau khi thắng Altyn Asyr với tổng tỷ số 5-4.

So với thành tích của Bình Dương 10 năm trước, con đường của Hà Nội đã đi khó khăn hơn nhiều. Kể từ năm 2017, AFC Cup đổi thể thức thi đấu theo hướng bất lợi cho các nền bóng đá nhỏ. Thay vì đá vòng 1/8, rồi tứ kết, bán kết như các năm trước, những đội ở V-League sẽ phải đá qua hai vòng nhỏ: khu vực Đông Nam Á và liên khu vực (với Trung Á và Đông Á), rồi mới đá chung kết với một đại diện Tây Á. So với Bình Dương, Hà Nội đã phải đá nhiều hơn 2 trận để vào bán kết AFC Cup, hiện được gọi là chung kết liên khu vực.

Dù khó khăn nhưng Hà Nội, theo đúng tuyên ngôn của Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội, đã chơi hết mình khi làm khách ở Turkmenistan. Tất cả các tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh đều chơi trọn 90 phút. Riêng Quang Hải, người đã lập cú đúp lượt đi, được chăm sóc đặc biệt. Luôn có 2 cầu thủ Altyn Asyr để mắt tới Quả bóng vàng Việt Nam.

Việc Quang Hải bị chăm sóc kỹ đã mở ra cơ hội cho Văn Quyết. Dù không được gọi cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, đội trưởng Hà Nội đã chứng tỏ bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu. Anh lập cú đúp, ở các phút 15 và 51, và liên tục đưa Hà Nội vượt lên. Nếu may mắn hơn, Hà Nội có thể ghi thêm bàn, từ pha đối mặt của Pape Omar cuối hiệp một.

Vận rủi của Hà Nội càng tăng thêm khi họ phải nhận hai quả phạt đền không đáng có. Phút bù giờ hiệp một, Văn Dũng kéo ngã cầu thủ đội chủ nhà trong vòng cấm, dù tình huống không nguy hiểm. Cuối hiệp hai, tới lượt Moses phạm lỗi. Đội trưởng Geldiyev hai lần chiến thắng Văn Công, đưa tỷ số trận lượt về thành 2-2. Nếu có thêm bàn nữa, Altyn Asyr sẽ đưa được trận đấu tới hiệp phụ, và có khả năng thắng ngược nhờ lợi thế thể lực.

Tuy nhiên, Văn Quyết cùng đồng đội không để điều đó xảy ra. Đội bóng Việt Nam chơi chắc chắn và giữ được tỷ số hòa 2-2 và giành suất đi tiếp. Với cá nhân Văn Quyết, một pha dứt điểm cận thành và một tình huống đánh đầu điểm rơi chuẩn xác chứng tỏ anh đang có phong độ rất cao. Việc không xuất hiện ở đội tuyển của Văn Quyết càng khiến người hâm mộ thêm phần tiếc nuối.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm