| Hotline: 0983.970.780

Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ khổng lồ cho Ukraine, Israel

Chủ Nhật 21/04/2024 , 08:05 (GMT+7)

Hạ viện Mỹ hôm 20/4 đã thông qua gói viện trợ khổng lồ trị giá 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lá cờ Ukraine và Mỹ tung bay khi những người ủng hộ Ukraine tụ tập bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 20/4. Ảnh: Reuters.

Lá cờ Ukraine và Mỹ tung bay khi những người ủng hộ Ukraine tụ tập bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 20/4. Ảnh: Reuters.

Dự luật về gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 311 phiếu thuận và 112 phiếu chống, trong đó, toàn bộ 210 thành viên đảng Dân chủ và 101 thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận. Cũng trong cùng ngày, Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua các dự luật khác cung cấp 26 tỷ USD viện trợ cho Israel và 8 tỷ USD cho Đài Loan và các đồng minh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khác. Ngoài ra, gói chi tiêu khẩn cấp bao gồm 9 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Dải Gaza và các vùng chiến sự khác cũng đã được thông qua.

Các dự luật về viện trợ cho Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ được kết hợp thành gói chi tiêu khẩn cấp trị giá 95 tỷ USD để cho phép Thượng viện nhanh chóng thông qua và sau đó sẽ được Tổng thống Biden ký ban hành luật.

Các thành viên của Quốc hội Mỹ đã ăn mừng và vẫy cờ Ukraine trong quá trình kiểm phiếu, khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phải yêu cầu các nghị sĩ giữ trật tự. Ông Johnson đã cố gắng ngăn chặn dự luật này được đưa ra biểu quyết từ cuối năm 2023, do hầu hết các thành viên trong đảng Cộng hòa của ông phản đối việc kéo dài cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cảm ơn, cho rằng các nhà lập pháp Mỹ đã hành động để giữ cho "lịch sử đi đúng hướng".

"Dự luật về khoản viện trợ quan trọng của Mỹ được Hạ viện thông qua ngày hôm nay sẽ giữ cho cuộc chiến không lan rộng, cứu sống hàng nghìn người và giúp cả hai quốc gia của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn", ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X.

Trong một diễn biến liên quan, với 360 phiếu ủng hộ và 58 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật quy định việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga tại các ngân hàng của Mỹ và chuyển chúng vào một quỹ đặc biệt dành cho Ukraine.

Theo thống kê, số tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa trị giá khoảng 300 tỷ USD. Hầu hết số tài sản này bị phong tỏa tại Đức, Pháp và Bỉ, chỉ có hơn 6 tỷ USD là nằm ở các ngân hàng của Mỹ.

Về phía Nga, Moscow nhiều lần lên án việc hỗ trợ quân sự cho Kiev và cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột. Nga cũng cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào liên quan đến tài sản của Nga ở nước ngoài.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm