| Hotline: 0983.970.780

HAGL tiếp đà thăng hoa, vùi dập CLB TP.HCM

Chủ Nhật 28/03/2021 , 19:17 (GMT+7)

Đà thăng hòa của HAGL tiếp tục kéo dài và họ đã đánh bại thêm một đối thủ rất mạnh tại V-League là CLB TP.HCM với tỷ số 3-0.

HLV Kiatisak đang đem đến luồng gió cực kỳ mới mẻ dành cho các cầu thủ HAGL. Sau khi đánh bại CLB Viettel ở vòng trước, đến vòng 6, họ tiếp tục "làm gỏi" một đội bóng mạnh khác, đó là CLB TP.HCM. 

Không có bất ngờ nào trong đội hình xuất phát khi Tuấn Anh gặp chấn thương và HLV Kiatisak để Minh Vương thay thế. Xuân Trường tiếp tục là ông chủ tuyến giữa của đội bóng Phố Núi trong khi Đại Dương đá thay Công Phượng như những gì xảy ra trong trận gặp Viettel. 

Bên phía CLB TP.HCM, Lee Nguyễn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất và anh chủ yếu thực hiện những đường chuyền tổ chức ở khu vực giữa sân giúp đội khách chơi khá thoáng trong những phút đầu tiên. 

Văn Toàn chơi rất hay trong trận đấu này. Ảnh: VnExpress.

Văn Toàn chơi rất hay trong trận đấu này. Ảnh: VnExpress.

Cũng chính đội khách là những người có cơ hội nguy hiểm ở phút 15 sau khi Lâm Ti Phông tạo ra đường lật cánh đẹp mắt cho Bùi Văn Đức đánh đầu nhưng không thành công. 

Văn Toàn và Brandao là những cái tên nổi bật bên phía đội chủ nhà. Họ liên tục bứt tốc khiến cho hàng thủ chắp vá của CLB TP.HCM phải khốn khổ. Nếu không có sự xuất sắc trong khung gỗ của Văn Thắng, có lẽ đội khách đã phải chịu nhiều bàn thua. 

Kiatiasak để lại dấu ấn lớn khi ông bất ngờ thực hiện sự thay đổi người, đưa Công Phượng vào sân thay cho Đại Dương ở phút 32. Cầu thủ 25 tuổi chỉ mất vỏn vẹn 4 phút để có bàn thắng mở tỉ số. 

Minh Vương là người tung ra cú dứt điểm nhưng bóng không thể qua tay thủ môn Thanh Thắng, bóng bật ra và Công Phượng có mặt kịp thời, sút bóng tung lưới đội khách.

Cuối hiệp 1, TP.HCM có một số cơ hội khi Dario thoát xuống rất nhanh. Tiền đạo này đã đánh bại thủ môn Tuấn Linh với cú đá đưa bóng vào góc xa nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng. 

Sang hiệp 2, thế trận tiếp tục thuộc về HAGL. Mặc dù HLV Polking đã tạo ra một số sự thay đổi về lối chơi nhưng CLB TP.HCM không thể vùng lên.

Lee Nguyễn nỗ lực nhưng không thể giúp TP.HCM có điểm. Ảnh: VnExpress.

Lee Nguyễn nỗ lực nhưng không thể giúp TP.HCM có điểm. Ảnh: VnExpress.

Phút 77, lưới của Thanh Thắng thêm một lần bị xuyên thủng. Vẫn là Văn Toàn với một pha bứt tốc rất tốt, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối thủ, đối mặt và rê qua luôn thủ môn Thanh Thắng trước khi ghi bàn thắng thứ 2 cho HAGL. 

Có được 2 bàn dẫn trước, HAGL dễ đá hơn rất nhiều. 3 phút sau, họ được hưởng 1 quả phạt đền sau khi Hoàng Lâm phạm lỗi với Minh Vương trong vòng cấm địa. Minh Vương cũng chính là người thực hiện và tỷ số là 3-0 cho HAGL. 

Thắng trận 3-0, HAGL tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng và họ xây chắc ngôi vị đầu bảng của mình sau 2 chiến thắng trước 2 đối thủ rất mạnh tại V-League. 

>>> Xem thêm: Bồ Đào Nha hòa thất vọng, Cristiano Ronaldo ném băng thủ quân

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm