| Hotline: 0983.970.780

Hai người bị phạt vì tung tin sai sự thật về Covid-19

Thứ Hai 29/06/2020 , 11:03 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người đàn ông về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Công an làm việc với các trường hợp vi phạm. Ảnh: N. Linh

Công an làm việc với các trường hợp vi phạm. Ảnh: N. Linh

Ngày 29/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các ông Phạm Văn Điền (60 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, số tiền phạt 5 triệu đồng) và ông Đoàn Trọng Thắng (35 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, số tiền phạt 7,5 triệu đồng) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan công an, hai ông Điền và Thắng đã sử dụng trang facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Việc làm này đã gây hoang mang trong dư luận.

Tại cơ quan công an, cả hai ông đã thừa nhận hành vi vi phạm khi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và thông báo của các cơ quan chức năng.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.