| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc diễu hành quân sự quy mô lớn, cảnh báo Triều Tiên

Thứ Ba 26/09/2023 , 14:47 (GMT+7)

Ngày 26/9, Hàn Quốc tổ chức diễu hành kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và nhiều khí tài hiện đại.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đến lễ duyệt binh ngày 26/9. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đến lễ duyệt binh ngày 26/9. Ảnh: Yonhap.

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang tại căn cứ không quân Seoul hôm 26/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cảnh báo Bình Nhưỡng không sử dụng vũ khí hạt nhân và cam kết tăng cường hỗ trợ cho quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

"Nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, chế độ này sẽ bị tiêu diệt bởi liên minh Hàn - Mỹ", ông Yoon nói trong khi phát biểu trước các binh sĩ dưới mưa.

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, phía nam Seoul, ngày 26/9. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, phía nam Seoul, ngày 26/9. Ảnh: Yonhap.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lễ diễu hành có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ, xe tăng và pháo tự hành của Hàn Quốc, cùng nhiều chiến đấu cơ và máy bay không người lái. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cử 300 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc tham dự lễ diễu hành.

Văn phòng Tổng thống cho biết kế hoạch trình diễn máy bay phản lực F-35 và chiến đấu cơ nội địa KF-21 đã bị hủy vì thời tiết xấu.

Cuộc diễu binh bắt đầu tại căn cứ không quân ở Seongnam ở ngoại ô Seoul, nơi có sự hiện diện của lửa Hyunmoo, tên lửa đánh chặn L-SAM và máy bay trinh sát không người lái.

Binh sĩ Hàn Quốc diễu hành kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Hàn Quốc diễu hành kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Hyunmoo là một trong những tên lửa hiện đại nhất của Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng đây là vũ khí không thể thiếu trong kế hoạch tấn công Triều Tiên của Seoul nếu xảy ra xung đột, trong khi L-SAM được thiết kế để tấn công các tên lửa đang bay tới ở độ cao 50 - 60km.

Điểm nổi bật sẽ là cuộc diễu hành dài 2km qua khu thương mại và kinh doanh chính của Seoul đến khu Gwanghwamun nhộn nhịp ở trung tâm thủ đô.

Lần gần đây nhất Hàn Quốc tổ chức diễu hành quân sự trên đường phố là vào năm 2013. Sự kiện lần này được tổ chức sớm hơn ngày kỷ niệm chính thức là ngày 1/10, do trùng với kỳ nghỉ lễ Chuseok ở Hàn Quốc.

Đoàn xe thiết giáp diễu hành qua trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 26/9. Ảnh: Yonhap.

Đoàn xe thiết giáp diễu hành qua trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 26/9. Ảnh: Yonhap.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, có quan điểm phản đối mạnh mẽ với Triều Tiên, coi việc phô trương vũ khí và diễn tập quân sự là nền tảng trong chiến lược chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa đang phát triển của Triều Tiên.

Ông Yoon từng cam kết sẽ có “phản ứng kịp thời và áp đảo chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào của Bình Nhưỡng”, ông cũng tích cực củng cố liên minh quân sự với Washington và Tokyo kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2022.

Lễ diễu hành diễn ra chỉ một tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Nga. Tại chuyến công du này, ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự.

Tổng thống Yoon cho rằng nếu Nga giúp Triều Tiên thúc đẩy các chương trình phát triển vũ khí, đó sẽ là "một sự khiêu khích trực tiếp".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm