| Hotline: 0983.970.780

Hết duyên, chưa xong nợ

Thứ Hai 19/05/2014 , 19:00 (GMT+7)

Được biết, sau khi đánh bại Brothers Churchill, Văn Quyến xác định sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho Ninh Bình tới khi nào xong AFC cup mới giải nghệ.

"Thần đồng bóng đá" một thời của Việt Nam - Văn Quyến hiện còn chưa được nhận 3 tháng lương gần nhất cùng một số khoản thưởng của đội bóng. Văn Quyến hiện vẫn đang thi đấu cho Ninh Bình dù đã tuyên bố giải nghệ.

Mệt mỏi với những thông tin xoay quanh vụ cá độ của 9 đồng đội có liên quan tới mình ở đội bóng, Văn Quyến vừa qua đã xin thanh lý hợp đồng với The Vissai Ninh Bình, tuyên bố giã từ sân cỏ. Tiền đạo này sau đó trở về Nghệ An và kín tiếng trong một thời gian.

Tuy nhiên, do Ninh Bình hiện vẫn đang thi đấu tại AFC cup và lại thiếu hụt lực lượng, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã quyết định đề nghị Văn Quyến trở lại. Văn Quyến đồng ý.

Được biết, sau khi đánh bại Brothers Churchill, Văn Quyến xác định sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho Ninh Bình tới khi nào xong AFC cup mới giải nghệ. Ninh Bình cũng không mặn mà với việc giữ tiền đạo này ở lại đội bóng. Trong khi đó, một số CLB tại V.League và giải hạng Nhất đã liên hệ với Văn Quyến, đề nghị anh đầu quân. Hải Phòng được cho là CLB nhiệt tình nhất. Người thân của Văn Quyến cũng động viên anh tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, Văn Quyến hiện khẳng định sẽ không thay đổi quyết định.

Tại AFC cup diễn ra hồi tuần qua, The Vissai Ninh Bình đã gây bất ngờ khi đánh bại Brother Churchill trong trận đấu diễn ra tại sân nhà với tỷ số 4-2.

Văn Quyến lập công lớn khi ghi 2 bàn thắng. Được biết, với đóng góp trên, anh được CLB thưởng 100 triệu đồng.

Văn Quyến vừa qua đã tới gặp lãnh đạo CLB để xin nhận khoản tiền này nhằm chuẩn bị cho cuộc sống mưu sinh sau khi chia tay bóng đá.

Tuy nhiên, The Vissai Ninh Bình cho biết Văn Quyến phải tiếp tục thi đấu ở AFC cup thì khoản tiền trên mới được giải ngân.

Tiền đạo này vì vậy buộc phải chờ tới tháng 8, thời điểm AFC cup tái khởi động.

Trong thời gian từ nay đến lúc đó, Văn Quyến và các đồng đội được CLB cho phép trở về nhà, “tự tập luyện”.

Đây được coi là cách Ninh Bình tiết kiệm chi phí do đội đã rút khỏi V.League 2014.

Như nhiều đồng đội khác ở CLB, Văn Quyến hiện còn bị The Vissai Ninh Bình nợ đọng khá nhiều khoản tiền.

Trong số này gồm cả lương 3 tháng gần đây, tiền ăn sáng và cả tiền thưởng cho chức Vô địch Siêu cúp quốc gia đoạt hồi đầu mùa giải.

Sau khi vụ việc 9 cầu thủ của đội bóng cá độ bị phát hiện, The Vissai Ninh Bình đã rậm rịch giải tán đội bóng, rút khỏi V.League 2014 và hiện chỉ còn tham dự AFC cup. Gần như toàn bộ các trụ cột của đội bóng này do đó đã chuyển qua đầu quân cho các CLB khác.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm