| Hotline: 0983.970.780

HLV Lê Thuỵ Hải: “U23 Việt Nam không có cơ hội nào ở giải châu Á đâu!”

Thứ Tư 10/01/2018 , 07:36 (GMT+7)

Khá bất ngờ khi cựu HLV Lê Thuỵ Hải hết lời khen ngợi HLV Park Hang Seo của đội tuyển U23 Việt Nam trước chiến dịch VCK U23 châu Á. Dù vậy, theo ông Hải, đội bóng của HLV Park Hang Seo gần như không có cơ hội có điểm tại giải đấu sắp khai diễn.

Theo ông thì U23 Việt Nam có cơ hội nào ở VCK U23 châu Á sắp diễn ra không, thưa ông?

Nhiều người đã nói rồi, không chỉ có giới chuyên môn trong nước, mà giới chuyên môn ở nước ngoài cũng đều cho rằng U23 Việt Nam là đội kém nhất trong bảng. Từ 2 năm trước, cũng ở giải này, U23 Việt Nam từng thua cả 3 trận vòng bảng, nên năm nay có lẽ cũng khó có bất ngờ.

Vậy ông đánh giá thế nào về các đối thủ của U23 Việt Nam gồm Hàn Quốc, Australia và Syria?

Cựu HLV Lê Thuỵ Hải không đặt nhiều niềm tin vào U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á (ảnh: Trọng Vũ)
 
Nói ra thì có vẻ hơi cay nghiệt, nhưng U23 Việt Nam gần như không có cơ hội nào đâu, các đội kia đều mạnh hơn hẳn chúng ta. Dĩ nhiên, trong bóng đá thì vẫn có chuyện đội yếu thắng đội mạnh, ví dụ như Arsenal mới đây còn thua cả đội hạng dưới ở cúp FA. Arsenal là tên tuổi như thế nào thì mọi người biết rồi, nhưng vẫn có lúc thua. Tuy nhiên, bất ngờ dành cho U23 Việt Nam là rất khó xảy ra, nếu các đối thủ thi đấu tập trung.

Thời gian qua, lối chơi 3 hậu vệ mà HLV Park Hang Seo xây dựng có phù hợp với U23 Việt Nam không, thưa ông?

Phù hợp hay không là do HLV quyết định. Điều quan trọng ở chỗ ông ấy muốn gì và hướng đến những gì khi lựa chọn nhân sự và sử dụng đấu pháp. Tôi không giỏi hơn HLV Park Hang Seo nên không thể nhận xét về ông ấy, vì nếu tôi giỏi hơn ông Park, có lẽ hiện giờ VFF đã mời tôi làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia chứ không mời ông Park.

Nhưng thói quen của các cầu thủ Việt Nam khi chơi bóng tại V-League nhiều năm qua là đá với sơ đồ 4 hậu vệ, chứ hầu như các cầu thủ không chơi với 3 hậu vệ?

Chúng ta càng không thể đem chuyện của V-League để liên hệ đến đội tuyển U23 Việt Nam được. Đây là đội tuyển gồm những cầu thủ xuất sắc nhất trong lứa tuổi 23 của bóng đá Việt Nam, nên họ sẽ biết cách thích nghi.

Tôi cũng không có thói quen nhận xét về cách sử dụng nhân sự và lối chơi của các HLV khác, vì thời tôi còn làm ở các CLB, tôi vốn đã không thích người khác nói về chuyện tôi sử dụng nhân sự như thế nào và dùng lối đá gì cho đội bóng mà tôi dẫn dắt. Riêng về HLV Park Hang Seo, theo tôi đấy là HLV giỏi, giờ tôi chỉ chờ hiệu quả trong công việc của ông ấy thôi!

Xin cảm ơn ông!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm