| Hotline: 0983.970.780

HLV Nguyễn Thành Vinh: ‘Park Hang-seo đã lột xác U23 Việt Nam’

Chủ Nhật 21/01/2018 , 13:36 (GMT+7)

Nhà cầm quân kỳ cựu người Nghệ An cho biết từ rất lâu rồi mới chứng kiến một đội bóng của Việt Nam đá ngang ngửa và thắng thuyết phục các đối thủ mạnh của châu Á.

Việt Nam đánh bại Iraq trong một trận cầu đủ mọi cung bậc cảm xúc. Ảnh: AFC.

“Đây là điều tuyệt vời của bóng đá. U23 Việt Nam đã mang lại cho người hâm mộ một trận cầu ngập tràn cảm xúc”, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ với vẻ tự hào sau khi Việt Nam hạ Iraq tại tứ kết giải U23 châu Á. Kết quả khiến cả gia đình ông phấn khích không thể ngủ được.

“Điều đáng khen đầu tiên là tâm lý của U23 Việt Nam. Các cầu thủ đá chững chạc, không một chút sợ sệt. Ngay cả khi để đối phương vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp phụ thứ nhất hoặc gỡ hoà khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn vài phút, họ vẫn không bị tâm lý và thể hiện sự chính xác đến lạnh lùng trong loạt sút luân lưu. HLV Park Hang-seo đã làm quá tốt khâu tâm lý - điểm yếu cố hữu của các đội tuyển Việt Nam", HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Hoà 1-1 sau 90 phút, Việt Nam và Iraq phải đá hiệp phụ. Ayem đánh đầu đưa Iraq vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ đầu tiên, nhưng sang hiệp phụ thứ hai, Việt Nam đảo ngược thế cờ chỉ trong vòng 4 phút, từ 108 đến 112 với hai pha lập công của Văn Đức và Đức Chinh. Bị Alaa gỡ hoà khi trận đấu chỉ còn 4 phút nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn giữ được cái đầu lạnh để thực hiện thành công cả năm quả đá 11m, giành chiến thắng 5-3.

“Từ rất lâu rồi tôi mới được chứng kiến một đội bóng của Việt Nam đá ngang ngửa, không hề thua kém các đối thủ mạnh của châu Á. Tất nhiên về mặt chiến thuật, HLV Park Hang-seo linh hoạt, có thời điểm đá phòng ngự - phản công, có lúc lại tấn công tổng lực. Hiệp phụ thứ hai khi bị dẫn bàn, Việt Nam chủ động tấn công và chơi rất hay trước một Iraq thuộc nhóm đầu châu Á. Thực sự HLV Park Hang-seo đã lột xác U23 Việt Nam”, HLV Nguyễn Thành Vinh nói trong hưng phấn.

HLV Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam tạo kỳ tích. Ảnh: Anh Khoa

Cựu thuyền trưởng của SLNA, CLB Hà Nội và U23 Việt Nam cũng bất ngờ trước nền tảng thể lực của các học trò HLV Park Hang-seo. “Công tác thể lực được chuẩn bị quá tốt, thay đổi hoàn toàn. Họ nghỉ ít hơn Iraq một ngày nhưng vẫn chạy tốt trong 120 phút. Điều đó quả thực là đáng nể”.

Trước khi giải U23 khởi tranh, Việt Nam bị đánh giá là một trong những đội yếu, có nguy cơ bị loại sớm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo ra liên tiếp những cú sốc, viết lên câu chuyện cổ tích ở giải đấu trên đất Trung Quốc, lọt vào top bốn đội mạnh nhất. Việt Nam sẽ đá bán kết với Qatar vào lúc 18h30 thứ Ba ngày 23/1.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm