| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang-seo 'đuổi' Công Phượng vì hành vi phi thể thao

Chủ Nhật 11/11/2018 , 19:39 (GMT+7)

Ông thầy người Hàn Quốc hài hước truất quyền thi đấu của Công Phượng vì cố tình sút bóng vào người Duy Mạnh trong phần tập đối kháng chiều 11/11.

HLV Park Hang-seo làm trọng tài trong phần chia đôi đội hình đá đối kháng tập của tuyển Việt Nam chiều 11/11, tại sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tình huống hài hước xảy ra ngay lúc đầu, khi Công Phượng cố tình sút bóng vào người Duy Mạnh.
Trung vệ của tuyển Việt Nam giả vờ lao tới phản ứng, cho rằng Công Phượng chơi phi thể thao.
HLV Park Hang-seo quyết định thổi còi, truất quyền thi đấu của chân sút mới ghi bàn trong trận Việt Nam thắng Lào 3-0. Anh phải đứng ngoài trong vài phút mới được trở lại thi đấu. Tình huống này tạo ra tiếng cười cho cả đội cũng như CĐV, phóng viên có mặt trên sân.
Trước đó, HLV Park Hang-seo cũng cho hàng loạt nhân viên an ninh mà VFF bố trí đi cùng đội "việt vị". Khi họ đang bàn nhau đi mời phóng viên và CĐV ra ngoài để đội tập kín, thì ông lại thông báo tập mở, tất cả được thoải mái xem.
Đây là buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Lào. Trước đó ngày 10/11 HLV Park Hang-seo quyết định "xả trại", cho các học trò nghỉ tập một ngày.
Do tập mở, HLV Park Hang-seo không cho đội tập nặng về chiến thuật. Các cầu thủ khởi động rồi rèn đánh đầu và chơi đối kháng nhẹ nhàng.
Ở loạt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup, tuyển Việt Nam được nghỉ. Vào ngày 16/11, đội sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà. Đây là lợi thế lớn để thầy trò HLV Park Hang-seo hồi phục thể lực, chuẩn bị cho trận với đối thủ lớn nhất trong bảng A.
Tiến Dũng và Văn Quyết đã bình phục chấn thương, tuyển Việt Nam còn Huy Hùng phải tập riêng vì bị căng cơ.
Cuối buổi tập, Văn Lâm bị đau. Tuy nhiên, chấn thương của anh không nghiêm trọng, không ảnh hưởng cho việc chuẩn bị cho trận đấu tới.

(VnExpress)

Xem thêm
Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ hơn 50 tỷ. Hơn 50ha cây ăn quả ở Hà Tĩnh gặp hạn. Bến Tre: Giá dừa tươi lên mức 120.000 đồng/12 trái. Chia sẻ khó khăn với người dân về quê nghỉ lễ.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

15ha rừng bị cháy trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Hà Giang Tính đến 17 giờ ngày 27/4, vụ cháy rừng ở đỉnh núi Tây Côn Lĩnh của tỉnh Hà Giang đã được lực lượng chức năng khống chế thành công, khoảng 15ha rừng bị cháy.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm