| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo: 'Tôi sẽ giữ lời hứa với bóng đá Việt Nam'

Chủ Nhật 23/12/2018 , 14:01 (GMT+7)

Phát biểu trên truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo chia sẻ về năm 2018 đáng nhớ cùng bóng đá Việt Nam. Ông cũng khẳng định sẽ giữ lời hứa đưa đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến.

Trong những ngày qua, HLV Park Hang Seo đã ở Hàn Quốc để nhận giải "Nhân vật của năm" và tham gia trận đấu từ thiện của "Quỹ học bổng Hong Myung Bo". Ông đã có chia sẻ về năm 2018 đáng nhớ cùng bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, thầy Park cũng khẳng định sẽ giữ lời hứa đưa đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến.

HLV Park Hang Seo muốn giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục tiến bước về phía trước

Phát biểu trước báo giới, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi quả thật là may mắn khi trải qua năm 2018 đầy tuyệt vời. Để có được thành quả này, các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện, quan chức đã làm việc rất chăm chỉ. Đôi lúc tôi có nhắc nhở mọi người đừng bỏ cuộc khi đỉnh cao đã rất gần và điều đó có vẻ đã có tác dụng.

Tôi còn một năm hợp đồng ở phía trước. Giai đoạn sắp tới có thể sẽ thành công hoặc thất bại, tuy nhiên tôi sẽ giữ lời hứa và tiến về phía trước. Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với những bước đi của mình.

Hiện tại, lịch làm việc của tôi khá bận rộn khi phải chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Tuy nhiên, khi nhận được điện thoại của ông Hong Myung Bo, tôi đã quyết định tham dự khi đây là lần cuối cùng hoạt động này được tổ chức.

Tôi đã nhận huân chương từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ngay lập tức ra sân bay trở về nước. Tôi rất biết ơn chính phủ Việt Nam khi đã công nhận những đóng góp của tôi về sự hợp tác giữa hai nước. Tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của mình giờ đã lớn hơn trước.

Khi giải đấu này trôi qua, sẽ có mục tiêu khác để hướng tới. Hiện tại, LĐBĐ và người dân Việt Nam đã đặt những kỳ vọng lớn hơn tại các đấu trường quốc tế. Ở Asian Cup, có rất nhiều đội bóng mạnh nên sự kỳ vọng ít hơn đôi chút so với AFF Cup. Tuy nhiên, tôi luôn yêu cầu sự chuẩn bị giống nhau cho mọi giải đấu.

Hiện tại, dù làm việc tại Việt Nam nhưng quê hương của tôi vẫn là Hàn Quốc. Tôi làm việc ở một quốc gia khác và trách nhiệm cũng rất nặng nề. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự hứa với bản thân phải làm tốt nhất có thể. Nguồn động viên từ Hàn Quốc cũng là một phần sức mạnh của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không khiến người dân Hàn Quốc phải thất vọng".

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm