| Hotline: 0983.970.780

HLV Vương Tiến Dũng: 'Hải Phòng không cần tôi nữa'

Thứ Năm 04/09/2008 , 22:59 (GMT+7)

Nhà cầm quân mới đưa Hải Phòng tới chiếc HC đồng V-League đã thốt lên như vậy, sau khi ông quay lại đội bóng đất Cảng và nhận được thông báo chiếc ghế HLV tại đây đã thuộc về Alfred Riedl.

HLV Vương Tiến Dũng (trái). Ảnh: Hoàng Hà.
Nhà cầm quân mới đưa Hải Phòng tới chiếc HC đồng V-League đã thốt lên như vậy, sau khi ông quay lại đội bóng đất Cảng và nhận được thông báo chiếc ghế HLV tại đây đã thuộc về Alfred Riedl.

Cách đây không lâu, khi báo chí đưa tin ông Riedl đã sẵn sàng cho chức HLV trưởng Hải Phòng ở mùa giải sau thì phía CLB lập tức đăng đàn phủ nhận điều này. Kèm theo đó là lời giải thích với HLV Vương Tiến Dũng về sự có mặt của cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia trên khán đài sân Lạch Tray trong trận đấu với Bình Định (vòng cuối). “Anh vẫn là số một. Nếu anh đồng ý ở lại Hải Phòng, chúng tôi sẽ thay đổi một vài điều khoản hợp đồng với ông Riedl là xong”.

Ông Dũng cũng đáp lại thịnh tình từ phía Hải Phòng bằng một lời hứa sẽ ở lại mà không cần phải có thêm điều kiện nào bởi “những điều khoản của hợp đồng cũ đã là đủ rồi. Tôi không có thêm đòi hỏi nào nữa”.

Thế nhưng, ngay sau lời hứa này, ông Dũng không hề nhận thêm bất cứ tín hiệu nào từ phía Hải Phòng. Thậm chí mọi liên lạc của ông với lãnh đạo Hải Phòng (chủ tịch Lê Văn Thành và Giám đốc Điều hành Đỗ Đại Dương) đều bất thành. Mãi tới hôm nay, khi ông Dũng quay lại khu nhà ở của đội (tại Minh Đức, Thuỷ Nguyên) để thu xếp hành lý thì Giám đốc Đỗ Đại Dương mới xuất hiện và ra thông báo rằng ông Riedl sẽ là HLV trưởng của Hải Phòng ở mùa sau.

Về điều này, HLV Vương Tiến Dũng tỏ ra khá bình thản: “Thật khó để đổ lỗi cho ai trong sự việc này. Tôi chỉ có thể nói lên cảm xúc của mình mà thôi. Theo tôi Hải Phòng đã không còn cần tôi nữa vì họ đã có HLV mới. Vì có ông Riedl thay thế nên tôi cảm thấy rất thanh thản khi chia tay dù thực ra tôi muốn ở lại Hải Phòng để cùng đội chinh phục giấc mơ vô địch còn dang dở”.

Thực ra chuyện ông Dũng rời Hải Phòng đã được dự đoán từ trước. Đi theo ông đến đất Cảng còn có hai tợ lý và cũng là bạn, là học trò ruột của ông: Phan Văn Mỵ, Trần Tiến Anh. Thế nhưng ông Mỵ đã nghỉ ngay khi giai đoạn một kết thúc, còn Trần Tiến Anh cũng được thông báo sớm sẽ không tái ký hợp đồng. Hai trợ thủ đắc lực nhất đều không được giữ lại, ông Dũng không thể mãi một mình chèo lái cả đội bóng được. Việc Hải Phòng không còn tha thiết với HLV Vương Tiến Dũng cũng có thể thấy rõ qua hành động mời Riedl ngay khi ông Dũng còn cầm quân.

HLV Riedl nhiều khả năng sẽ trở lại Hải Phòng vào tháng 10 tới để bắt đầu hợp đồng có thời hạn một năm, với mức lương tháng khoảng 12.000 USD.

Trong khi đó, ông Dũng vẫn chưa quyết định tương lai, dù có tin ông đang là mục tiêu của Thể Công - đội vừa sa thải HLV Galdihi, và T&T Hà Nội - đội mới giành quyền thăng hạng. “Trước mắt tôi sẽ nghỉ ngơi bên gia đình. Chưa thể nói gì về tương lai, tôi chỉ có thể khẳng định rằng, tôi sẽ không làm việc với các đội bóng ngoài Hà Nội nữa. Tiền không phải là vấn đề quan tâm nhất, tôi cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm