| Hotline: 0983.970.780

Hội Báo toàn quốc lần đầu tiên tổ chức tại thành phố mang tên Bác

Thứ Năm 07/03/2024 , 11:41 (GMT+7)

TP.HCM Hội Báo toàn quốc 2024 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND TP.HCM lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM từ ngày 15-17/3, quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thông tin tại buổi họp báo sáng 7/3. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thông tin tại buổi họp báo sáng 7/3. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đây là ngày hội lớn của những người làm báo cả nước và đã dần trở thành nét đẹp văn hóa của giới báo chí. Sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, mang đậm tinh thần tiên phong, đổi mới của báo chí Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết, đây là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí hấp dẫn gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo miệt mài của các nhà báo, là dịp tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội.

“Hội Báo toàn quốc năm nay, cùng với sự ủng hộ của UBND TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam quyết tâm lần đầu tiên đưa Hội Báo vào thành phố mang tên Bác, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và công chúng báo chí phía Nam có thể nhiệt tình tham dự, hòa vào niềm vui chung trong ngày hội của những người làm báo.

Đây cũng là nguyện vọng của các cấp Hội Nhà báo khu vực miền Bắc, miền Trung mong muốn hội ngộ, cũng như tìm hiểu về thành phố mang tên Bác - một trong những địa bàn có hoạt động báo chí sôi nổi nhất, tích cực nhất...", ông Lợi cho hay. 

Bà Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa báo chí Hội Nhà báo Việt Nam thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bà Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa báo chí Hội Nhà báo Việt Nam thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thông tin tại buổi họp báo, bà Lê Mỹ Ái Linh, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” sẽ là một điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí, thể hiện rõ chất lượng, quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động triển lãm, trưng bày, cũng như các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Hội Báo toàn quốc năm nay quy tụ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với với khu vực trưng bày về lịch sử báo chí Việt Nam; 8 gian trưng bày đặc biệt của Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Khối báo chí Quân đội, Khối báo chí Công an, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, bao trùm các mặt đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại.

Cùng với triển lãm, trưng bày truyền thống, Hội Báo toàn quốc năm 2024 lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc với các hoạt động nghiệp vụ quy mô, tầm vóc, cùng với sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dạn dày kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín.

"Đây sẽ là dịp để sinh hoạt nghiệp vụ chất lượng cao với 10 phiên thảo luận về các chủ đề nóng, được giới báo chí quan tâm như: Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí; Xây dựng môi trường văn hóa báo chí; Báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội; Đầu tư, ứng dụng công nghệ hiệu quả tại các tòa soạn; Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại AI; Phóng sự điều tra – Hành trình làm điều có ích; Mô hình hợp tác hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo...", bà Linh thông tin.

Sáng 7/3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc 2024. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sáng 7/3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc 2024. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ngoài ra, Hội Báo 2024 còn mang đến cho công chúng những chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, trao các giải thưởng báo chí Xuân, giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận. 

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024 có sự góp mặt của 64 gian hàng với hàng ngàn sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông - báo chí trong thúc đẩy kinh tế khu vực.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, TP.HCM vinh dự khi được tổ chức một sự kiện lớn của những người làm báo.

"Đây là lần đầu tiên, Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại địa phương ngoài Hà Nội. Thành phố sẽ phối hợp các đơn vị để tổ chức thành công ngày hội", ông Hồi nói và cho biết thêm, bên cạnh các hoạt động liên quan đến báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sẽ phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM và 1 số doanh nghiệp tổ chức cho đoàn khách gồm gần 100 phóng viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước tham quan các điểm du lịch của thành phố.

Hội Báo toàn quốc 2024 sẽ khai mạc vào 8h ngày 15/3 trên tuyến đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1; Lễ bế mạc diễn ra vào 8h ngày 17/3.

Diễn đàn báo chí toàn quốc diễn ra trong 2 ngày 15-16/3 tại Khách sạn REX (141 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1).

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm