| Hotline: 0983.970.780

Hội quân sớm chưa phải cách hay

Thứ Hai 23/09/2019 , 18:54 (GMT+7)

Việt Nam quyết tâm thắng Malaysia, đối thủ hiện xếp trên ở vòng loại World Cup 2022, nhưng nếu chỉ nỗ lực từ phía Ban tổ chức V-League thì chưa đủ.  

Quang Hải đang bị quá tải trong giai đoạn này.

Ở trận gặp Thái Lan hôm 5/9, nhiều tuyển thủ sa sút về thể lực, nhất là những người trong màu áo Hà Nội như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh. Văn Hậu bị chấn thương, thậm chí phải vào sân từ ghế dự bị. Chính những vấn đề này khiến đội quân của Park Hang-seo bị ép, và suýt thua ở giây bù giờ nếu cú sút của Supachok đi trúng đích.

Nhằm tránh những nguy cơ tương tự ở trận gặp Malaysia ngày 10/10 tới, Ban tổ chức V-League và VFF đã thống nhất dời lịch thi đấu vòng 25 xuống ngày 19/10. Điều này giúp tuyển Việt Nam có ít nhất 2 tuần hội quân để chuẩn bị cho trận cầu 3 điểm với người Mã. Tuy nhiên, cách làm này chưa chắc đã hay. Thứ nhất, những cầu thủ trong màu áo Hà Nội vẫn phải cày ải bởi họ đã vào bán kết AFC Cup, gặp CLB 25 Tháng Tư (Triều Tiên). Dù các đồng đội có thể lên tập trung từ ngày 23/9, Quang Hải cùng đồng đội vẫn phải căng sức thi đấu vào hai ngày 25/9 và 2/10. Tính đến ngày gặp Malaysia, họ chỉ có khoảng 5 ngày nghỉ để hồi phục.

Thứ hai, những cầu thủ Việt Nam chơi bóng ở nước ngoài là Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Công Phượng không được nghỉ sớm. Họ vẫn căng sức ra thi đấu và chỉ về nước vài ngày trước đợt tập trung. Điều đáng nói, tất cả những cái tên lên tuyển muộn đều là trụ cột. So với việc dưỡng sức cho các cầu thủ khác, việc để Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng có thêm thời gian lấy lại thể lực rõ ràng là cần thiết hơn.

Điểm cuối cùng là việc đội tuyển hội quân dài ngày khiến tâm lý của những cầu thủ đang khoác áo HAGL bị ảnh hưởng. Đội bóng phố Núi là nơi đóng góp tuyển thủ lớn thứ nhì, chỉ sau Hà Nội. Tuy nhiên, họ đang phải cạnh tranh suất trụ hạng. Việc phải đá gấp vòng 24, sau đó đá dồn hai vòng 25, 26 khiến Văn Toàn, Văn Thanh khó giữ được tập trung khi công việc ở CLB mới chính là mối quan tâm hàng đầu của họ trong cả năm.

Thắng Malaysia là cách duy nhất để Việt Nam cạnh tranh vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. VFF đã làm tất cả để đội tuyển có thêm thời gian, kể cả đổi lịch thi đấu, nhưng rõ ràng, “phương thuốc” của các lãnh đạo chưa chắc trị đúng bệnh. Cái VFF và đội tuyển cần bây giờ là những cầu thủ, đủ sức thay thế những người đá chính trong trường hợp họ không đảm bảo thể lực.

Mà bài toán ấy lại không thể giải trong ngày một ngày hai.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm