| Hotline: 0983.970.780

Hơn 1.000 cây xanh được trồng trong Tết trồng cây ở Tuyên Quang

Chủ Nhật 02/02/2025 , 16:43 (GMT+7)

Ngày 2/2 (mùng 5 Tết), tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây ‘Đời đời nhớ ơn Bác Hồ’ Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Sự kiện diễn ra tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trong dịp Tết trồng cây năm nay, có 1.055 cây xanh đã được trồng, gồm 1.000 cây lim xẹt và 55 cây chò chỉ  trồng trên diện tích khoảng 2ha.

Đã có hơn 1.000 cây xanh được trồng trong dịp Tết trông cây tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Đã có hơn 1.000 cây xanh được trồng trong dịp Tết trông cây tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Tết trồng cây đã trở thành ngày hội ý nghĩa của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phong trào trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trường sinh thái đã và đang góp phần làm đẹp cho cảnh quan môi trường, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Tuyên Quang là 1 trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về độ che phủ rừng, trung bình mỗi năm tỉnh thực hiện trồng mới hơn 10.000ha rừng.

Xem thêm
Các nước chúc mừng Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nông dân rộn ràng tưới cà phê xuyên Tết

Sau một niên vụ thắng lợi, những vườn cà phê ở Gia Lai đang được bồi bổ sức khỏe, thông qua việc tưới nước đợt một, ngay trong những ngày của Tết Ất Tỵ này.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Những 'cột mốc sống' biên cương

Gọi là 'làng cao su' bởi từ cây cao su mà quần tụ thành làng, những công nhân cao su từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tụ họp về đây làm những cư dân nơi biên giới. Họ đã góp phần gìn giữ môt dải biên cương no ấm, vững bền.

Bình luận mới nhất