| Hotline: 0983.970.780

Huyện Ý Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Bảy 13/07/2019 , 14:36 (GMT+7)

Sáng 13/7, UBND huyện Ý Yên (Nam Định) đã long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận huyện Ý Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Ý Yên đã có nhiều đổi mới tích cực. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ.

SX nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch mạnh theo hướng SX hàng hóa gắn với thị trường tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh…

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (thứ 2 từ trái sang phải) trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện Ý Yên

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,74 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 44,8 triệu đồng/người/năm (năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,98% (năm 2010), đến nay còn 0,99%; số xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%.

Ông Thành thông tin thêm, tổng kinh phí đã huy động để thực hiện Chương trình xây dựng NTM (2010 - 2019) đạt hơn 3.757 tỷ đồng. Đến nay 32/32 xã, thị trấn của huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

“Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 mô hình NTM kiểu mẫu. Thu nhập đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được dùng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,0%”, ông Thành bộc bạch.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, cho biết, trong gần 10 năm qua, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển khá…

Ông Nghị đề nghị huyện Ý Yên tiếp tục huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm