| Hotline: 0983.970.780

Hy vọng mới từ điệp vụ Alex Đặng

Thứ Tư 08/05/2019 , 06:35 (GMT+7)

Tiền đạo quốc tịch Na-uy có thể khoác áo tuyển Việt Nam, cũng có thể không, nhưng chỉ riêng việc HLV Park Hang-seo chấp nhận sang châu Âu trinh sát, đã là một chuyển biến lớn.

16-06-25_lex_dng
Alex Đặng hy vọng có thể khoác áo tuyển Việt Nam.

Kể từ khi những cầu thủ Việt kiều đầu tiên xin khoác áo đội tuyển, Việt Nam chỉ có thói quen theo dõi họ thi đấu ở V-League, thay vì theo dõi họ từ nước ngoài. Tuy nhiên, theo xu thế hội nhập, những người đang chơi bóng ở châu Âu ngày càng có nhu cầu trở về nước. Việc để họ tiếp bước những Mạc Hồng Quân, Lee Nguyễn, Đặng Văn Lâm… không phải chuyện một sớm một chiều.

Thông thường việc trinh sát một cầu thủ thi đấu nước ngoài sẽ do trợ lý hoặc giám đốc kỹ thuật phụ trách. Nhưng với trường hợp của Alex Đặng, ông Park thân chinh tới Bắc Âu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tận mắt xem kỹ năng của tiền đạo 29 tuổi, cũng là để truyền đi thông điệp rằng, bất cứ ai có khả năng sẽ được trao cơ hội.

Tuy nhiên, ý nghĩa của chuyến công du Na-uy của ông Park không dừng ở đấy. Ngày mới sang Việt Nam, chiến lược gia 60 tuổi từng ngạc nhiên khi biết VFF không có một cơ sở dữ liệu nào ghi tại tình hình nhân sự cũng như các bước phát triển của cầu thủ. Ông Park cùng trợ lý Lee Young-jin hầu như phải làm lại từ đầu, với phương châm vừa xây vừa dựng. Đó cũng là nguyên nhân khiến trợ lý cũ của Guus Hiddink chỉ tin dùng những học trò đã gây được lòng tin và nắm được triết lý của ông.

Điệp vụ mang tên Alex Đặng, trong chừng mực nào đó, truyền tải thông điệp từ Park Hang-seo. Ông sẽ chỉ sang Na-uy một lần xem giò tiền đạo này, sau đó uỷ quyền cho trợ lý hoặc các bộ phận chuyên môn khác. Họ sẽ phải có trách nhiệm báo cáo về phong độ cũng như những đánh giá thường xuyên về cầu thủ Việt kiều đang thi đấu nước ngoài này.

Nhìn rộng hơn, Việt Nam cũng cần nhìn nhận một cách nghiêm túc việc bổ sung nguồn lực cầu thủ Việt kiều. Thay vì chờ từng người một gõ cửa, như Văn Lâm hay Alex Đặng, VFF hoàn toàn có quyền chủ động liên hệ với họ, sau khi trao đôi với HLV trưởng. Tại World Cup 2018, Croatia từng thuyết phục Ivan Rakitc trở về khoác áo đội tuyển quê hương, dù từng tham dự nhiều giải cùng đội trẻ Thuỵ Sỹ. Điều đó hoàn toàn có thể lặp lại với Việt Nam, nếu chúng ta theo dõi đầy đủ, kịp thời những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài.

Việt Nam đặt mục tiêu vươn tầm châu Á với lứa cầu thủ tài năng hiện tại như Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng. Và nếu có thêm đòn bẩy từ nước ngoài, con đường ấy sẽ ngắn đi đáng kể.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm