| Hotline: 0983.970.780

Cái lý của Park Hang-seo

Thứ Hai 06/05/2019 , 06:30 (GMT+7)

HLV tuyển Việt Nam thể hiện quan điểm rõ ràng khi chỉ tới Na-uy xem giò Alex Đặng trong chuyến công du châu Âu.

nh-prk150608746
HLV Park Hang-seo vẫn đang miệt mài tìm lời giải cho hàng công.

Gần như cùng một thời điểm, có 3 cầu thủ Việt kiều được liên hệ trở về khoác áo Việt Nam, gồm thủ môn Filip Nguyễn, hậu vệ Jason Quang Vinh và tiền đạo Alex Đặng. Qua nhiều kênh khác nhau, họ đều thể hiện mong muốn cống hiến cho tập thể mà HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Điểm chung của cả ba là có năng lực, giữ được suất đá chính ở CLB chủ quản, và trong chừng mực nào đó, hết khả năng phát triển.

Việc bổ sung lực lượng Việt kiều, hay rộng hơn là cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển vốn là chủ trương được đề ra cách đây chục năm, thời Phan Văn Santos có dịp thử lửa với đội bóng quê hương – Olympic Brazil – trong trận giao hữu tại Mỹ Đình hồi năm 2008. Tuy nhiên, qua nhiều thăng trầm, chính sách sử dụng ngoại binh vẫn không thành công. Hơn 20 cầu thủ nhập tịch và khoảng 10 cầu thủ Việt kiều đến rồi lại đi, mà không để lại dấu ấn nào.

Phải tới hành trình chinh phục AFF Cup 2018, nơi Đặng Văn Lâm toả sáng trong vị trí chốt chặn, những cầu thủ Việt kiều mới lần nữa hướng về quê hương. Tuy nhiên, quan điểm của HLV Park Hang-seo cũng như lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam rất rõ ràng: Nếu các cầu thủ ngoại không trội hơn đồng nghiệp nội, họ sẽ không được sử dụng. Thái Lan thậm chí áp chính sách này với lực lượng ngoại binh tại Thai League, còn Việt Nam, dù chưa có văn bản nào, cũng đang triển khai tại cấp đội tuyển.

Điều này thể hiện rõ qua chuyến công du châu Âu của ông Park. Trong số 3 cầu thủ Việt kiều được liên hệ, ông chỉ quan tâm duy nhất tới Alex Đặng, người chơi ở vị trí tiền đạo. So với hai người kia, Alex là người nhiều tuổi nhất, cũng không hẳn trội về mặt bằng chuyên môn. Dù vậy, cái hơn của anh để được chiến lược gia người Hàn Quốc “chấm”, là chơi tiền đạo – tuyến yếu nhất của Việt Nam bây giờ, khi một loạt cầu thủ tấn công như Công Phượng, Văn Đức, Đức Chinh không giữ được phong độ.

Thực tế, ngay cả khi những trò cưng thể hiện được duyên ghi bàn, ông Park vẫn có thể xem giò Alex Đặng – một tiền đạo cao lớn và có tư duy chơi bóng hiện đại. Đó là một gợi ý không tồi nếu Việt Nam phải chơi với những đội hàng đầu châu Á. Còn vị trí thủ môn và hậu vệ, nhà cầm quân 60 tuổi không dại gì thay đổi bộ khung đã làm nên thành công suốt một năm rưỡi qua.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm