| Hotline: 0983.970.780

Ignashevich - cầu thủ nhiều tuổi thứ ba ở World Cup 2018

Thứ Tư 04/07/2018 , 06:01 (GMT+7)

Bước vào mỗi cuộc so tài ở World Cup 2018 với tư tưởng, đó lúc nào cũng có thể là trận đấu cuối cùng, Sergei Ignashevich khiến cả thế giới phải ngả mũ vì sự can trường.

Tiếng gọi Tổ quốc

Đã quyết định treo giày vào cuối mùa 2017-18 và giã từ sự nghiệp quốc tế từ sau Euro 2016, nhưng khi hàng thủ tuyển Nga tan nát, Ignashevich lại sẵn sàng xỏ giày lên tuyển. Ngày ấy, Georgi Dzhikiya và Viktor Vasin nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng. Cặp anh em sinh đôi Aleksei và Vasili Berezutski từ giã đội tuyển vào tháng 3/2018. Họ kiên quyết lắc đầu trước viễn cảnh được tham dự một giải đấu lớn trên sân nhà. Phương án cuối cùng HLV Stanislav Cherchesov, trung vệ Ruslan Kambolov cũng không thể hội quân do bị cấm thi đấu vì tình nghi sử dụng doping.

Ignashevich là cầu thủ nhiều tuổi thứ ba ở World Cup 2018

Sự trở lại của Ignashevich như một lẽ bất đắc dĩ. Cầu thủ sẽ đón sinh nhật thứ 39 vào ngày diễn ra chung kết World Cup 2018 đã vạch sẵn kế hoạch nghỉ dưỡng cho mùa hè này. Anh sẽ đi du lịch vòng quanh châu Âu, trước khi trở về Nga và cổ vũ cho các đồng đội với tư cách khán giả. Nhưng cú điện thoại của HLV  Cherchesov đã thay đổi tất cả. “Tôi không tốn một giây nào để nhanh chóng gật đầu”, Ignashevic thổ lộ.

Mọi chuyện bắt đầu khá khăn với Ignashevic. Gánh nặng tuổi tác khiến anh mệt nhoài trong những bài nhồi thể lực của ông thầy đồng hương. “Có những ngày, tôi cảm giác mình không thở nổi”, trung vệ người Nga nhớ lại. Nhưng vì tình yêu với màu áo đội tuyển và sứ mệnh tổ chức một World Cup thành công, Ignashevic vượt qua tất cả.

Ngày 1/7/2018, Ignashevic đi vào lịch sử khi vượt qua thủ thành huyền thoại Peter Shilton (Anh), hậu vệ trái huyền thoại Roberto Carlos để có lần thứ 126 khoác áo đội tuyển, cân bằng thành tích của thủ thành Andoni Zubizarreta (Tây Ban Nha) và huyền thoại Paolo Maldini (Italia). Nhưng cũng trong ngày đáng nhớ ấy, Ignashevic suýt trở thành tội đồ của dân tộc khi phản lưới nhà, trong nỗ lực kèm Sergio Ramos trẻ hơn 7 tuổi. Báo chí phương Tây thậm chí đã châm biếm trung vệ 39 tuổi thích đấu vật hơn đá bóng.

Nhưng Ignashevic không mấy bận tâm. Anh vẫn bặm môi đeo bám các đối thủ Tây Ban Nha đến tận 120 phút hiệp phụ. Có những thời điểm, vị trí của Ignashevic liên tục bị khoét, nhưng bằng tài phán đoán và sự bình tĩnh, anh lần lượt vượt qua, trước khi trút bỏ gánh nặng bằng quả sút luân lưu thành công, cân bằng tỷ số 2-2 cho Nga.
 

Kỷ lục gia không ngai

Ignashevic là cầu thủ Nga khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử. Nếu ở Anh, Đức hay Italia, anh chắc đã được đưa lên mây sau chiến thắng Tây Ban Nha. Nhưng ở xứ bạch dương, sáng hôm sau trận thắng lịch sử, Ignashevic bận giam mình trong phòng hồi phục thể lực. Cuộc đấu căng thẳng ngốn của Ignashevic quá nhiều thể lực, và giờ là lúc để anh hướng tới trận thứ 127 cho đội tuyển, ngang Luis Figo (Bồ Đào Nha).

Tại World Cup 2018, Ignashevic là người nhiều tuổi thứ ba, chỉ sau Rafael Marquez (Mexcio) và thủ môn Essam El-Hadary (Ai Cập). Tuy nhiên, cho đến vòng tứ kết của World Cup 2018, anh vẫn vững vàng là người có số phút chơi nhiều nhất. Tính cả trận gặp Tây Ban Nha, Ignashevic có 390 phút thi đấu liên tục. Không một cầu thủ nào tại giải đấu chơi bóng nhiều bằng anh.

Tình huống Ignashevich đưa bóng về lưới nhà trong trận gặp Tây Ban Nha

Ở tuổi 39, Ignashevic vẫn giữ vai trò thủ lĩnh trong hàng phòng ngự tuyển Nga. Nếu gặp đối thủ mạnh, “Những chú gấu” sẽ bố trí thêm người hỗ trợ Ignashevic, như cách họ đá với 3 trung vệ khi đấu Tây Ban Nha, chứ không bao giờ gạt anh ra ngoài. Khả năng đọc tình huống, thể hiện qua số pha giải nguy nhiều nhất trận gặp Tây Ban Nha, là vũ khí lợi hại nhất mà anh làm khó cho đối thủ.

Lão tướng sinh tại Moscow là một trong số ít những người lạc quan về khả năng chiến thắng Tây Ban Nha. Anh bảo đối thủ “chỉ biết tiếp cận trận đấu một chiều”. Những gì diễn ra tối 1/7 quả đúng như vậy. Nhà vô địch World Cup 2010 cầm bóng và dứt điểm gấp ba tuyển Nga, nhưng rốt cuộc lại là đội thua cuộc.

Giải đấu lớn cuối cùng của Ignashevic, tính đến bây giờ đã là cực kỳ thành công. Nhưng từ trong sâu thẳm, anh còn muốn một lần vào bán kết nữa, sau những gì đã làm ở Euro 2008.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm