| Hotline: 0983.970.780

Italy thua Thụy Điển ở lượt đi play-off World Cup

Thứ Bảy 11/11/2017 , 07:20 (GMT+7)

Bàn thắng duy nhất của Johansson giúp đội bóng Bắc Âu giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà.

Italy có nguy cơ ở nhà xem World Cup. Ảnh: AP.

Bàn thắng: Johansson 61'

Italy có nguy cơ lần đầu vắng mặt tại World Cup tính từ năm 1958 sau một màn trình diễn nhạt nhòa tại sân Solna's Friends. Các học trò của HLV Giampiero Ventura thi đấu thiếu ấn tượng trong phần lớn thời gian và để Jakob Johansson chọc thủng lưới bằng một cú đá từ cự ly 18m, bóng đập vào Daniele de Rossi đổi hướng khiến Gianluigi Buffon bó tay.

Phong độ gần đây của Italy không cao. Thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha và trận hòa Macedonia 1-1 là những kết quả đáng thất vọng. Tuy nhiên, đến với trận play-off sinh tử, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng bốn lần vô địch thể giới sẽ làm tốt hơn.

Khởi đầu với sơ đồ 3-5-2, Ventura đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Andrea Belotti và Ciro Immobile, không sử dụng cầu thủ đang có phong độ cao tại Napoli Lorenzo Insigne. Belotti đã có một ngày thất vọng. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu tiên của trận đấu khi đánh đầu chệch cột dọc từ quả tạt của Darmian, tiền đạo thuộc biên chế Torino chỉ chạm bóng năm lần trước khi bị thay ra vào phút 65.

Ciro Immobile cũng không gây ấn tượng. Cầu thủ Lazio có tình huống để cơ hội trôi qua vì đỡ bước một không tốt. Trong một vài pha đưa bóng vào cấm địa của đồng đội, Immobile không có vị trí tốt. 

italy-thua-thuy-dien-o-luot-di-play-off-world-cup-1
Cú đá thành bàn của Johansson. Ảnh: EPA.

Thụy Điển chủ động gây áp lực từ phần sân đối phương, chia cách mối liên lạc giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa của Italy. Những cơ hội đã đến với họ trong hiệp một. Đầu tiên là cú đá chệch cột dọc của Ola Toivonen, tiếp đến là pha băng xuống của Marcus Berg, khiến Buffon phải rời khung thành để cản phá.

Italy chơi tốt hơn trong hiệp hai nhưng trong khi đợi hàng công dần tìm tiếng nói chung, họ bất ngờ để thủng lưới. Hàng thủ trứ danh cùng một thủ môn hàng đầu không thể giúp đội khách tránh khỏi bàn thua có phần xui xẻo.

Ventura có những sự thay đổi trên hàng công để hy vọng tạo ra đột biến. Ông đưa Insigne vào thay Marco Verrati và tạo ra sự tươi mới. Nhưng thời điểm đó, Thụy Điển đã lui đội hình sâu về sân nhà để bảo toàn tỷ số. Nhạc trưởng của đội bóng áo thiên thanh Verrati không để lại dấu ấn ngoại trừ chiếc thẻ vàng không cần thiết khiến anh bị treo giò ở trận lượt về.

Hàng thủ chắc chắn không thể che mờ màn trình diễn nhạt nhòa của hàng công Italy. Ảnh: AP.

Tình huống uy hiếp nguy hiểm nhất của Italy trong hiệp hai là cú vô-lê căng như kẻ chỉ từ rìa vòng cấm của Darmian. Bóng dội cột dọc bật ra. Thủ môn Robin Olsen của Thụy Điển đã đứng chôn chân ở tình huống này. 

Công lớn trong chiến thắng này của Thụy Điển là nhờ hàng thủ chắc chắn của họ. Trung vệ thủ quân Andreas Granqvist thi đấu xuất sắc với tám lần cản phá, bốn pha cắt bóng, tám lần thắng tranh chấp và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 94.6%.

Trận lượt về diễn ra sau đây ba ngày và đó có thể là trận đấu cuối cùng của Buffon trong màu áo thiên thanh. Thủ môn của Juventus tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển Italy sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2018.

(VnExpress)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm