| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Thêm một dự án bán căn hộ cho người nước ngoài bị 'tuýt còi'

Thứ Sáu 25/10/2019 , 10:08 (GMT+7)

Đó là dự án Trung tâm thương mại Bờ biển vàng – Gold Coast, địa chỉ số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ (TP Nha Trang).

Dự án của Cty Cổ phần Thanh Yến nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang.

Thông tin trên được một lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa xác nhận với Báo NNVN vào sáng 25/10 và cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu Cty Cổ phần Thanh Yến – chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại Bờ biển vàng – Gold Coast chấm dứt, thanh lý hợp đồng mua bán 45 căn hộ với các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại dự án.

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư sau khi hoàn thành việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng có văn bản báo cáo kèm theo giấy tờ về thanh lý, chấm dứt hợp đồng. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem xét dự án có thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh và có cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam hay không.

Trước đó, như Báo NNVN đưa tin, dự án chung cư Napoleon Castel 1, địa chỉ tại 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang) đã bán 20 căn hộ tại dự án cho cá nhân nước ngoài. Trong khi dự án chung cư Napoleon Castel 1 chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 25/10/2015 của Chính phủ.

Do đó, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt, thanh lý hợp đồng mua bán 20 căn hộ với các cá nhân nước ngoài tại dự án.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất