| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành nhà máy điện gió trên đất liền lớn nhất ĐBSCL

Thứ Sáu 29/04/2022 , 16:54 (GMT+7)

Bạc Liêu Khánh thành nhà máy điện gió Hòa Bình 5 với công suất 80MW, đây là dự án điện gió trên đất liền lớn nhất tại khu vực ĐBSCL hiện nay.

Lễ khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1). Ảnh: Trọng Linh.

Lễ khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1). Ảnh: Trọng Linh.

Ngày 29/4, tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Điện gió Hoà Bình 5 (giai đoạn 1).

Nhà máy Điện gió Hoà Bình 5 (giai đoạn 1) có công suất 80MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 28ha với 26 trụ tua-bin gió, công suất từ 3,0 - 3,3 MW/tua-bin, cao trên 140m, sản lượng khai thác bình quân là 280 triệu kWh/ năm. Đây là dự án điện gió trên đất liền lớn nhất tại khu vực ĐBSCL cho đến hiện tại.

Ông Trần Phú Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings, cho biết: Năm 2018, Hacom Holdings bắt đầu triển khai dự án năng lượng mặt trời Hacom Solar đầu tiên tại Ninh Thuận công suất 100MW. Giai đoạn 1 của Dự án với công suất 50MW đã đi vào vận hành, phát điện thương mại từ 10/2019 sau 8 tháng triển khai thi công, tạo bước ngoặc quan trọng cho việc mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Nhà máy Điện gió Hoà Bình 5 (giai đoạn 1) có công suất 80MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Ảnh: TL.

Nhà máy Điện gió Hoà Bình 5 (giai đoạn 1) có công suất 80MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Ảnh: TL.

Tiếp nối những thành quả ban đầu, Hacom Holdings tiếp tục nghiên cứu, triển khai các Dự án Nhà máy điện gió tại Bạc Liêu. Sau khi được Chính phủ chấp thuận bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện Quốc gia và được sự đồng ý của UBND tỉnh, Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) đã chính thức khởi động vào tháng 10/2020.

Sau hơn 12 tháng khởi động, đến tháng 10/2021, Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) đã chính thức đưa vào vận hành phát điện thương mại, sản lượng trung bình hàng năm đạt 280 triệu kWh, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia và các Nghị quyết của Chính phủ về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu – Phạm Văn Thiều, cho biết: Có được thành quả này, trước hết là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm hết sức to lớn của Chủ đầu tư - Công ty Hacom đã thể hiện đầy đủ và rõ nét bản lĩnh của một Nhà đầu tư lớn và hết sức chuyên nghiệp. Đây là minh chứng rõ nét để khẳng định rằng việc phát triển các dự án điện gió khu vực ven biển là rất phù hợp. Bạc Liêu, cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tất cả các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh nói chung và Dự án Điện gió Hacom nói riêng vận hành ổn định. 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm