| Hotline: 0983.970.780

Người lao động bị nợ hàng tỷ đồng tại dự án điện gió Hanbaram

Thứ Ba 25/01/2022 , 19:09 (GMT+7)

NINH THUẬN Người lao động làm việc tại dự án điện gió Hanbaram vô cùng bức xúc khi các đơn vị thi công nợ lương với số tiền hàng tỷ đồng.

Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc trả lương cho người lao động liên quan đến dự án điện gió Hanbaram, nằm trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Đây là dự án do Công ty Cổ phần điện gió Hanbaram làm chủ đầu tư.

Trước đó, nhiều người lao động tại dự án Điện gió Hanbaram phản ánh việc không được các đơn vị thi công tại đây trả lương. Ảnh: AP.

Trước đó, nhiều người lao động tại dự án Điện gió Hanbaram phản ánh việc không được các đơn vị thi công tại đây trả lương. Ảnh: AP.

Các đơn vị thi công tại dự án gồm: Công ty China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Engineering CO,.LTD: Nhà thầu chính Sepec; Công ty TNHH công trình xây dựng điện lực An Huy 2 Việt Nam - Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc (nhà thầu An Huy).

Trong đó, các nhà thầu phụ thi công của nhà thầu An Huy gồm: Công ty xây dựng Tứ Xuyên; Công ty TauPo (Công ty TauPo có nhà thầu dưới là Nhà thầu Đông Nam); Công ty xây dựng Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 12/2021, hàng trăm công nhận tại dự án điện gió Hanbaram phản ánh việc không được các đơn vị thi công tại đây trả lương. Nhiều người bức xúc đã tập trung căng băng rôn tại dự án để đòi quyền lợi.

Tại trụ sở làm việc của Dự án điện gió Hambaram do trong quá trình thi công dự án, các bên liên quan thực hiện hợp đồng thi công giữa nhà thầu An Huy với các nhà thầu phụ chưa thống nhất khối lượng đã thi công để thanh toán tiền công nợ cho các gói thầu phụ thi công. Từ đó, các nhà thầu phụ chưa thanh toán tiền cho các nhà thầu dưới, trong đó có nợ số tiền nhân công của người lao động.

Do đó, nhiều người lao động tại dự án Điện gió Hanbaram phản ánh việc không được các đơn vị thi công tại đây trả lương. Nhiều người bức xúc đã tập trung căng băng rôn tại dự án để đòi quyền lợi.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, qua kiểm tra, xác minh thông tin có 2 nhà thầu phụ đang còn nợ tiền công của người lao động.

Cụ thể, nhà thầu xây dựng Trung Quốc (có trụ sở tại Hà Nội) hợp đồng với nhà thầu An Huy thi công gói thầu Zon 1 (Gói thầu triển khai trên địa bàn xã Lợi Hải, gói thầu có lán trại đóng tại địa bàn thôn Suối Đá, xã Lợi Hải).

Hạng mục Nhà thầu xây dựng Trung Quốc thực hiện là thi công phần đổ móng trụ Tupin điện gió và san lấp mặt bằng đường vào trụ sở điện gió. Nhà thầu An Huy chưa tiến hành đối chiếu xác nhận khối lượng công trình do Nhà thầu xây dựng Trung Quốc thi công từ tháng 7 năm 2021 đến nay ước tính hơn 10 tỷ đồng. Số lao động làm việc cho nhà thầu xây dựng Trung Quốc khoảng 100 người. Trong khi đó hiện nhà thầu xây dựng Trung Quốc chưa xác định được số tiền công còn nợ của người lao động là bao nhiêu.

Cơ quan chức năng xác định các đơn vị thi công nợ lương với số tiền hàng tỷ đồng. Ảnh: AP.

Cơ quan chức năng xác định các đơn vị thi công nợ lương với số tiền hàng tỷ đồng. Ảnh: AP.

Còn nhà thầu Đông Nam có trụ sở tại tỉnh Bình Thuận thi công gói thầu Zon 3 (gói thầu triển khai trên địa bàn xã Bắc Phong, gói thầu có lán trại đóng tại địa bàn xã Bắc Phong). Hạng mục nhà thầu Đông Nam thực hiện thi công phần đổ móng trụ Tupin điện gió và san lấp mặt bằng đường vào trụ sở điện gió.

Nhà thầu An Huy xác nhận khối lượng công trình do nhà thầu Đông Nam thi công từ tháng 7 năm 2021 đến nay ước tính hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Đông Nam còn nợ của người lao động là 3 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, hiện các công trình thuộc Dự án điện gió Hanbaram đã hoàn thành và các nhà thầu phụ thi công của nhà thầu An Huy không còn thi công công trình tại Dự án điện gió Hanbaram. Các nhà thầu phụ thi công của nhà thầu An Huy và những người lao động làm việc trực tiếp tại các công trình thuộc Dự án điện gió Hambaram đã chuyển đi nơi khác.

“Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã liên hệ với đại diện nhà thầu xây dựng Trung Quốc và Nhà thầu Đông Nam qua điện thoại) xác định hiện nay 2 nhà thầu trên không còn làm việc trên địa bàn tỉnh nên Sở không thể làm việc với các bên có liên quan về vấn đề nợ tiền nhân công của người lao động để giải quyết theo quy định”, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ.

Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị nhà thầu An Huy với các nhà thầu phụ liên quan tiến hành đối chiếu xác nhận khối lượng công trình đã thi công, thống nhất phương án xử lý và đảm bảo thanh toán dứt điểm tiền nợ nhân công của người lao động.

Trong trường hợp các bên không thống nhất phương án xử lý thì khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế theo quy định.

Nhà thầu An Huy hiện vẫn còn hoạt động tại dự án điện gió Hambaram, địa chỉ ở thôn Ân Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Thuận Bắc. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND huyện Thuận Bắc chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện theo dõi tình hình giải quyết giữa nhà thầu An Huy với các nhà thầu phụ liên quan để đảm bảo thanh toán dứt điểm số tiền còn nợ của người lao động.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm