| Hotline: 0983.970.780

Khảo sát, đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum

Thứ Năm 07/10/2021 , 22:11 (GMT+7)

Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) tiếp tục khảo sát, xúc tiến đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum.

Lãnh đạo 2 Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum.

Lãnh đạo 2 Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum.

Ngày 7/10, tại thành phố Kon Tum, Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về kế hoạch đầu tư một số dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh này.  

Tham gia có ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh... Về phía doanh nghiệp có ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn; ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus Việt Nam…

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu, hoan nghênh các doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp Kon Tum.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu, hoan nghênh các doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp Kon Tum.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn chia sẻ: Kon Tum là một tỉnh miền núi nằm ở cực bắc Tây Nguyên, có nét chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa phía Nam Việt Nam, nhưng lại mang nét riêng của khí hậu cao nguyên.

Với đặc điểm đa dạng của khí hậu Kon Tum là điều kiện để phát triển toàn diện các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa với giá trị gia tăng lớn.

Hai tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn định hướng sẽ phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh tại khu vực Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Kon Tum. Tiếp nối những thành công đã đạt được, thời gian tới, hai tập đoàn dự kiến đầu tư vào một số dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành chuỗi khép kín.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn bày tỏ quyết tâm của 2 tập đoàn trong việc đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn bày tỏ quyết tâm của 2 tập đoàn trong việc đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum.

Đó là chọn lọc, sản xuất lợn giống; xây dựng nhà máy giết mổ lợn tự động; sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ; sản xuất phân bón hữu cơ; thương mại các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng hàng đầu Việt Nam, hướng tới xuất khẩu ra khu vực Đông Nam Á và châu Á. Mục tiêu lớn nhất là mang lại lợi ích cho người nông dân, bảo vệ môi trường và phát triển ngành nông nghiệp bền vững.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus cho biết: Việc hợp tác đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Kon Tum sẽ giúp 2 Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn hoàn thiện chuỗi sản xuất, cung ứng ngành hàng chăn nuôi lợn, mang lại giá trị cao. Mục đích là cung cấp cho người chăn nuôi nguồn con giống di truyền khỏe, sạch bệnh, năng suất cao, phù hợp định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, ủng hộ và đánh giá cao việc đề xuất đầu tư một số dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của hai tập đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Việc đề xuất đầu tư các dự án là phù hợp với nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh được xây dựng trong Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Vì vậy, UBND tỉnh Kon Tum đồng ý cho Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus khảo sát để tìm vị trí triển khai các dự án.

Ông Lê Ngọc Tuấn cũng đề nghị hai tập đoàn cần có văn bản đề xuất gửi về UBND tỉnh Kon Tum trong thời gian sớm nhất để tỉnh xem xét và giải quyết. Văn bản đề xuất cần nêu cụ thể diện tích, vị trí từng dự án, mục tiêu, quy mô, nguồn vốn đầu tư, lộ trình, tiến độ, các giải pháp thực hiện của từng dự án…

Về phía các Sở, ngành, ông Lê Ngọc Tuấn giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với 2 tập đoàn khảo sát tìm vị trí đặt nhà máy cho phù hợp. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, theo chức năng, nhiệm vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa cho hai tập đoàn trong quá trình đầu tư. Nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và giải quyết, đảm bảo việc thu hút đầu tư theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương như các huyện Kon Rẫy, Đăk Hà, TP Kon Tum…cũng giới thiệu đến hai tập đoàn những địa điểm tiềm năng để có thể triển khai dự án. Đồng thời, các địa phương này bày tỏ mong muốn trong thời gian sớm nhất hai tập đoàn sẽ tổ chức đi khảo sát thực tế để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Xem thêm
Những thực phẩm hàng đầu Hà Nội tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024

Sở NN-PTNT Hà Nội phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia sẽ tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024 tại Sydney.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.