| Hotline: 0983.970.780

Khẩu chiến với bầu Đức

Thứ Sáu 30/01/2015 , 06:15 (GMT+7)

HAGL là đối thủ mà nhiều đội bóng ở V-League mùa này muốn đánh bại, còn ông chủ của HAGL lại là người mà vài vị ở các đội bóng khác muốn “đá xoáy”.

Bầu Đệ của Thanh Hóa mới đây khẳng định, ông chán nói về HAGL rồi! Bởi nói ra thì phải thay đổi được điều gì, còn nếu không thay đổi được thì thôi!

Sở dĩ ông Đệ “chán” là vì VFF chỉ phạt BTC sân Pleiku 15 triệu đồng sau vụ sân đấu này để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Án phạt đó với bầu Đệ là không thuyết phục, là có tính nương nhẹ cho HAGL của ông Đoàn Nguyên Đức - người đang là Phó Chủ tịch VFF và là người vốn “cơn chẳng lành, canh chẳng ngọt” với bầu Đệ mấy năm qua.

Bầu Đệ chẳng ưa bầu Đức từ cái hồi tổng kết mùa giải 2012. Lần ấy, bầu Đệ làm nóng hội trường bằng hàng loạt chỉ trích nhắm vào VPF, nơi bầu Đức làm Phó Chủ tịch. Ông Đệ cho rằng nhiều ông bầu ngồi ở VPF “vừa đá bóng, vừa thổi còi, một số người lạm quyền”, VPF “tổ chức họp có tính khủng bố, ép buộc” và VPF “không minh bạch tài chính”.

VPF ra đời với hy vọng thay đổi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sau một hồi chỉ trích, bầu Đệ cho rằng nếu VPF không làm được thì nên trả lại quyền điều hành cho VFF và nếu mọi việc không cải thiện, Thanh Hóa sẵn sàng rút lui.

Nghe xong, bầu Đức giận dữ đáp lại: “Anh Đệ phát biểu kiểu phá đám. Anh nói 10 thì sai đến 8. Giải đấu không có anh cũng không sao”.

Kết thúc buổi tổng kết, bầu Đệ còn chưa hết ấm ức bảo bầu Đức nói thế là khinh nhau!

Từ dạo ấy đến giờ, mối quan hệ của hai ông bầu này vẫn chẳng được cải thiện tý nào. Bầu Đệ thi thoảng vẫn “thụi” HAGL và bầu Đức một phát, kiểu: “Thanh Hóa, SLNA, Đồng Tháp… năm nào cũng đôn cầu thủ trẻ lên, có gì đâu mà bầu Đức phải rêu rao khắp nơi”. Hay, “lứa Công Phượng, có tài năng nhưng chưa đủ đá V-League, chủ yếu là do tâng bốc”.

Không chỉ bầu Đệ, ông Lê Thụy Hải cũng là người thường có những phát biểu sốc khiến bầu Đức “nóng mũi”.

Suốt hơn một năm qua, trong khi nhiều người “thổi” U19 HAGL lên tận mây xanh thì HLV Lê Thụy Hải đốp chát: “Đá đẹp mà không vô địch thì cũng vứt”, “Tôi có biết Công Phượng là ai đâu mà đánh giá”, “Không cầu thủ U19 nào đủ trình đá đội của tôi”, “Lứa Công Phượng bây giờ đã là gì đâu”…

Và mới đây, sau 3 trận thua liên tiếp của HAGL ở V-League 2015, ông Hải “lơ” lại bảo câu rất “phũ”, đại để rằng: “Bầu Đức và HAGL phải thôi huyễn hoặc mình”.

Thời điểm ông Lê Thụy Hải khẳng định bầu Đức và HAGL ảo tưởng sức mạnh là thời điểm B.Bình Dương của ông chưa biết đến mùi thua trận ở V-League 2015. Thế nên, chỉ ngay sau khi đội bóng đất Thủ sẩy chân ở Gò Đậu trước Than Quảng Ninh còn HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân nhà, bầu Đức đã có cơ để nhắn “gió mây” gửi tới ông Hải mấy lời này:

“Bình Dương ở V-League mùa rồi nhờ dàn cầu thủ họ quá mạnh nên vô địch là lẽ đương nhiên. Ở mùa giải năm nay, nếu đội bóng này không bảo vệ thành công ngôi vô địch, coi như vứt.

Nhiều người nói HLV Lê Thụy Hải là giỏi, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Theo tôi phải thêm rằng ông Hải có phần gặp may khi về dẫn dắt Bình Dương. Còn nhớ cách đây chưa lâu, ông Hải về cầm quân ở Hải Phòng với hy vọng giúp đội bóng này trụ hạng. Rút cuộc thì sao? Hải Phòng rớt hạng, ông Hải phải ra đi”.

Đến đây, người viết cứ tưởng tượng, không biết, khi HAGL và B.Bình Dương đối đầu nhau rồi ngã ngũ, thì bầu Đức và ông Lê Thụy Hải sẽ tiếp “đòn” như thế nào?

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm