| Hotline: 0983.970.780

Khơi gợi ở người nông dân tinh thần tự lực, tự chủ, sẵn sàng thay đổi

Thứ Hai 10/05/2021 , 16:13 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, người nông dân giỏi bây giờ không còn là trồng giỏi, nuôi giỏi mà phải thay đổi tư duy sản xuất.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 10/5, ứng viên đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành (Đồng Tháp) gồm thị trấn Cái Tàu Hạ và các xã: Phú Hựu, An Phú Thuận, An Khánh, An Nhơn, An Hiệp, Tân Nhuận Đông.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và TP Sa Đéc (Đồng Tháp) có 5 ứng viên gồm: bà Phạm Thị Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Phạm Văn Hoà - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp; bà Nguyễn Thị Hồng Muội - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành; ông Trần Văn Sáu - Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò.

Buổi tiếp xúc nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên gặp gỡ cử tri, trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV. Trên cơ sở đó, vào ngày 23/5 tới, cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn người đủ đức và tài, làm cầu nối, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội.

Lần thứ 4 ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cảm ơn bà con cử tri tỉnh Đồng Tháp nói chung, huyện Châu Thành nói riêng đã ủng hộ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của tỉnh thời gian qua trên lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, huyện Châu Thành là nơi ra đời Canh Tân Hội quán - hội quán đầu tiên của tỉnh. Và cũng tư đây, mô hình hội quán - ngôi nhà chung của nông dân được cả nước biết đến như một sáng kiến góp phần thành công Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, làm tiền đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, với cương vị Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Lê Minh Hoan sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong ngành nông nghiệp, hướng đến nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, chú trọng phát triển và kết nối thị trường nông sản. Đồng thời tạo thông suốt đầu ra cho nông sản, hạn chế tình trạng được mùa rớt giá, giải cứu nông sản.

Tư lệnh ngành Nông nghiệp khẳng định sẽ tham gia các chương trình giám sát tối cao theo chức năng của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội, nhất là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chính sách tác động trực tiếp đến sinh kế người nông dân. Đồng thời tiếp tục đồng hành, thường xuyên tiếp xúc cử tri và người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của người dân, đồng thời, ghi nhận và phát huy những sáng kiến cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan: Người nông dân giỏi bây giờ không còn là trồng giỏi, nuôi giỏi mà phải thay đổi tư duy sản xuất. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan: Người nông dân giỏi bây giờ không còn là trồng giỏi, nuôi giỏi mà phải thay đổi tư duy sản xuất. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Từng được phân công làm Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, lần ứng cử này, ông Phạm Văn Hòa khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ tham gia góp ý, thảo luận những vấn đề trọng đại của đất nước, những vấn đề bức xúc phản ảnh của cử tri như giáo dục, bảo hiểm xã hội, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hoá vật tư nông nghiệp kém chất lượng, cầu đường giao thông, chế độ chính sách cán bộ xã, phường. Khi cần thiết sẽ chất vấn các Bộ, ngành của Chính phủ trong các kỳ họp Quốc hội, hoặc gửi phiếu chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Là ứng viên trẻ tuổi nhất (33 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Muội với kinh nghiệm 17 năm trong tổ chức Đoàn, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, thủ lĩnh tuổi trẻ của huyện Châu Thành sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề về công tác thanh niên. Đồng thời, quan tâm vận động xã hội hoá đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, nước sạch đến những nơi vùng sâu, khó khăn.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV, ông Trần Văn Sáu - Bí thư Huyện ủy Lấp Vò sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội quan tâm đến những văn bản luật còn thiếu, chưa điều chỉnh và đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản luật còn chồng chéo, không phù hợp. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng các chương trình góp phần phát triển Đồng Tháp bền vững, hiện đại, văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, cho rằng, người nông dân giỏi bây giờ không còn là trồng giỏi, nuôi giỏi mà phải thay đổi tư duy sản xuất. Chính vì vậy, ông sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng sống, dân trí của người nông dân. Khơi gợi ở người nông dân tinh thần tự lực, tự chủ, tích cực, sẵn sàng đón nhận sự thay đổi; tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Xem thêm
TP.HCM phát triển theo định hướng 'làng trong phố, phố trong làng'

UBND TP.HCM chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong năm 2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Gần 4.300ha cây trồng bị ngập do mưa lớn bất thường

Phú Yên Do mưa lớn bất thường nên hàng ngàn ha lúa đông xuân 2024-2025 và hoa màu ở tỉnh Phú Yên bị ngập, nguy cơ ảnh hưởng năng suất.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 1] Báu vật ở Sa Huỳnh

Quảng Ngãi Gò Cỏ ẩn hiện giữa núi rừng bên bờ biển xanh đêm ngày rì rầm sóng vỗ. Nơi đây còn ẩn chứa bao điều kỳ thú làm say đắm lòng người.

Bình luận mới nhất