| Hotline: 0983.970.780

Không còn đường lùi

Thứ Sáu 30/11/2012 , 09:44 (GMT+7)

Để nuôi hy vọng vào bán kết, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng buộc phải đánh bại Thái Lan trong trận đấu tối nay và chờ đợi kết quả có lợi ở cặp đấu còn lại giữa Myanmar - Philippines.

Để nuôi hy vọng vào bán kết, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng buộc phải đánh bại Thái Lan trong trận đấu tối nay và chờ đợi kết quả có lợi ở cặp đấu còn lại giữa Myanmar - Philippines.

Trong trường hợp Philippines thắng Myanmar, chiến thắng của ĐTVN trước Thái Lan (nếu xảy ra) sẽ trở nên vô nghĩa do cả Philippines và Thái Lan đều sẽ giành được 6 điểm. Nếu Philippines hoà Myanmar, trong khi VN có thể thắng Thái Lan cách biệt với cách biệt 2 bàn trở lên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ giành quyền vào bán kết (hơn hiệu số bàn thắng - thua). Một trường hợp khác, nếu Myanmar thắng Philippines dưới 3 bàn, VN thắng Thái Lan cũng sẽ vào bán kết.

Trên thực tế, khả năng ĐTVN hội được cả điều kiện cần và đủ nói trên là vô cùng nhỏ. Như thừa nhận của Phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Nguyễn Lân Trung, cơ hội vào bán kết của ĐTVN là rất mong manh. Tuy nhiên, “còn nước, còn tát”, ông Trung khẳng định ĐTVN sẽ chơi nỗ lực hết sức để có thể “ngẩng cao đầu ra về”.

Thông tin từ báo chí Thái Lan cho biết, HLV Winfried Schaefer nhiều khả năng sẽ tung các cầu thủ dự bị vào sân, do đã chắc suất đi tiếp vào vòng sau. Theo đánh giá của Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, điều này có thể tạo thuận lợi cho ĐTVN thi đấu dễ dàng hơn, nhưng mặt khác, cũng có điểm bất lợi. “Các cầu thủ dự bị của Thái Lan sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái, không chịu bất kỳ áp lực nào. Họ cũng không phải là những cầu thủ kém. Tôi không tin Thái Lan sẽ nhân nhượng, dù đã chắc suất vào bán kết. ĐTVN trong khi ấy sau trận thua Philippines, phải thành thật rằng các cầu thủ đang rất buồn. Dĩ nhiên, BHL đội tuyển sẽ phải có những giải pháp tâm lý để toàn đội vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất”, ông Trung cho biết.

Ở cả hai trận đấu với Myanmar và Philippines, nhiều vị trí trong đội hình ĐTVN thi đấu dưới sức. TTK Ngô Lê Bằng khẳng định, dù trao toàn quyền quyết định cho HLV Phan Thanh Hùng, nhưng VFF sẽ có những tư vấn nhất định. Không loại trừ khả năng sẽ có một số thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐTVN khi gặp Thái Lan.

Hiện, sau hai trận đấu thất vọng, đang có những ý kiến đề cập đến khả năng VFF thanh lý hợp đồng sớm với HLV Phan Thanh Hùng. Cá nhân nhà cầm quân người Đà Nẵng cũng cho biết, sau AFF cup 2012 sẽ tự đánh giá và có quyết định của riêng mình. “Tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình với đội tuyển. Là một HLV chuyên nghiệp, biết mình phải ứng xử như thế nào”, ông Hùng cho biết.

Về phía VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung khẳng định, ít nhất Liên đoàn sẽ đặt niềm tin vào ông Hùng cho tới sau trận đấu với Thái Lan. “Cho dù kết quả có như thế nào, chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Anh Hùng là HLV có chuyên môn tốt, đã được thẩm định qua nhiều năm dẫn dắt các CLB ở V.League. Nếu mỗi khi thua trận, chúng ta lại thay HLV thì không biết phải thay bao nhiêu người. ĐTVN hiện nay thực ra so với năm 2010, lực lượng cũng không mạnh bằng. Chưa kể nhiều vấn đề cũng tác động đến tâm lý của cầu thủ, HLV. Lúc này nhắc đến chuyện đó thì còn quá sớm”, ông Trung cho biết.

Thông tin từ BHL ĐTVN, do chưa hoàn toàn bình phục sau khi bị sốt xuất huyết, tiền vệ Nguyên Sa tiếp tục không được đăng ký thi đấu. HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, sẽ cân nhắc để ba cầu thủ chưa ra sân ở AFF cup 2012 là Sỹ Cường, Hồng Tiến và Ngọc Duy có cơ hội thi đấu.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm