Ông Nguyễn Đức Trung (đi đầu) đã trực tiếp có mặt tại "tâm lũ" Kỳ Sơn để chỉ đạo công tác khắc phục sau thiên tai. Ảnh: Báo Nghệ An.
Ngày 5/10, Ông Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp đến “tâm lũ” Kỳ Sơn để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Nhận thấy hiện trạng lúc này còn nhiều ngổn ngang, áp lực công việc đặt ra rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Kỳ Sơn thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình bị lũ cuốn gây sập, hư hỏng nhà.
Không được phép để bà con, nhân dân vùng lũ đói, rét. Ảnh: Việt Khánh.
Bên cạnh đó, huyện Kỳ Sơn phải đảm bảo các điều kiện về lương thực, thực phẩm thiết yếu, không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở. Cần đặc biệt quan tâm đến người già, trẻ em, người tàn tật… Song song với đó, cần tập trung theo dõi diễn biến mưa lũ, qua đó tổ chức lực lượng rà soát, chủ động sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Lúc này đây cuộc sống của đồng bào Tà Cạ nói riêng, của huyện Kỳ Sơn đang gặp nhiều khốn khó. Ảnh: Việt Khánh.
Ông Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu huyện Kỳ Sơn đánh giá, tổng hợp mức độ thiệt hại, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên những công việc, hạng mục có tính chất cấp bách để các ngành liên quan có cơ sở tham mưu. Riêng Sở NN-PTNT có trách nhiệm hướng dẫn huyện khảo sát quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho người dân trên tinh thần đúng đối tượng, hợp tình hợp lý.
Trận lũ lịch sử để lại hậu quả nặng nề cho huyện nghèo Kỳ Sơn. Ảnh: Việt Khánh.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, từ 22h ngày 1/10 đến sáng 2/10, trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ của huyện Kỳ Sơn xảy ra đợt mưa dông rất lớn gây lũ ống, lũ quét kinh hoàng.
Mưa lũ lớn đã cuốn trôi một cháu bé ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; khiến 56 nhà bị trôi, sập hoàn toàn; 141 nhà bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng; 36 nhà phải di dời khẩn cấp. Nhiều cơ quan, đơn vị cũng bị ngập nặng. Nhiều tài sản có giá trị (ô tô, xe máy, thiết bị điện tử…) bị cuốn trôi, hoặc vùi lấp trong bùn đất. Mưa lũ còn làm ngập và sạt lở, tắc đường rất nghiêm trọng 4 điểm tuyến Mường Xén - Tây Sơn. Tuyến Khe Nằn - Chiêu Lưu - Na Ngoi sạt lở 4 điểm, hiện ô tô không qua lại được. Tuyến Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu sạt lở 4 điểm trên địa phận xã Keng Đu. Tuyến giao thông Xiêng Thù - Bảo Thắng tiếp tục ngập cầu tràn và sạt lở ta luy dương 2 điểm thuộc địa phận bản Xiêng Thù và bản Lưu Thắng… Chính quyền và nhân dân khẳng định, đây là trận lũ lớn nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất xưa nay.