| Hotline: 0983.970.780

Không để thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản do bão

Thứ Hai 17/07/2023 , 09:25 (GMT+7)

Sáng 17/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) về công tác ứng phó với bão số 1 (TALIM).

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai thông tin, hồi 04h00 ngày 17/7, tâm bão ở 20,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản. Ảnh: Trung Quân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản. Ảnh: Trung Quân.

Dự báo, trong 24h tới bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h; cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trong 24h tới thuộc phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,5-115,5 độ Kinh Đông.

Về gió mạnh trên biển, từ chiều và tối ngày 17/7, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ cấp 6-7, giật cấp 9.

Về nước dâng, sóng lớn, sóng biển vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 5-7 m; Bắc Vịnh Bắc Bộ cao 3-5 m; ven biển từ Quảng Ninh - Nam Định cao 2-4 m. Ven biển từ Quảng Ninh-Thái Bình có nước dâng từ 0,5-0,8m.

Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ninh - Thái Bình vào chiều tối ngày 18/7. Thủy triều cao nhất 3,7 m lúc 18h ngày 18/7 (thời điểm dự kiến bão đổ bộ). Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển.

Mưa lớn xảy ra từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, Bắc Bộ lượng mưa trung bình 200-400mm, có nơi trên 500mm, có thể kéo dài. Thanh Hóa và Nghệ An lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Về công tác chỉ đạo, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến cấm biển từ 12h ngày 17/7, Hải Phòng dự kiến từ 21h ngày 17/7. Các địa phương khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế. 

Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo nhanh, đến hiện tại, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng trực tại chỗ khoảng 1.000 người. Trên 6.000 tàu (231 tàu xa bờ) đã về khu vực an toàn, 14.000 ô lồng nuôi trồng thủy sản đã nắm được thông tin về diễn biến của bão và kiểm soát được hoạt động. Trên địa bàn không có công trình đê điều đang thi công. Từ 12h trưa nay (17/7) dừng mọi hoạt động du lịch. Tỉnh cũng đã chuẩn bị phương án ứng phó với hoàn lưu sau bão.

Đại diện các đơn vị báo cáo thông tin về diễn biến cơn bão và công tác chuẩn bị ứng phó. Ảnh: Trung Quân.

Đại diện các đơn vị báo cáo thông tin về diễn biến cơn bão và công tác chuẩn bị ứng phó. Ảnh: Trung Quân.

Đại diện UBND Hải Phòng thông tin, đến hiện tại mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 đã được tỉnh chỉ đạo các địa phương, sở, ngành gấp rút hoàn thành.

Tính đến 5h sáng 17/7, đã kêu gọi hơn 1.900 phương tiện tàu thuyền với hơn 6.000 người đang hoạt động về nơi tránh trú an toàn (hơn 1.700 phương tiện đã về các vị trí an toàn); 45 phương tiện đang hoạt động ngoài khơi đang di chuyển về bờ.

Khu vực đảo Bạch Long Vĩ có 27 phương tiện đang trong âu, Cát Bà có 45 tàu du lịch đang hoạt động;156 ô lồng nuôi trồng thủy hải sản trên biển đã được kiểm soát, diện tích gieo cấy lúa đạt hơn 51%, các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh “điều chắc chắn nhất bây giờ là không có gì chắc chắn”, mọi việc hoàn toàn có thể diễn biến không như dự báo. Do đó, tất cả các địa phương, Bộ, ngành… lấy Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ làm kim chỉ nam cho hoạt động.

Bên cạnh đó, quán triệt 4 nội dung “Không chủ quan lơ là; chủ động linh hoạt; phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và ứng xử với từng việc cụ thể; chuẩn bị chu đáo nhất có thể”. Đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch ở Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn

Hàng trăm ha lúa vụ đông-xuân đang kỳ thu hoạch tại Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn…