| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Không tổ chức phần hội trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ Ba 24/03/2020 , 22:03 (GMT+7)

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Kiên Giang chỉ tổ chức phần lễ dâng hương, không tổ chức phần hội, để phòng chống dịch bệnh.

Thông tin trên được ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Kiên Giang cho biết tại buổi họp giao ban báo chí và thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, do Sở TT-TT Kiên Giang tổ chức ngày 24/3, tại TP Rạch Giá.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Kiên Giang chỉ tổ chức phần lễ dâng hương, không tổ chức phần hội, để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Trung Chánh.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Kiên Giang chỉ tổ chức phần lễ dâng hương, không tổ chức phần hội, để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Trung Chánh.

Theo ông Nghiệp, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang đã có văn bản chỉ đạo dừng tất cả các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người… Do đó, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (huyện Tân Hiệp), ngày giỗ Tổ mùng 10/3 (âm lịch) năm nay, chỉ tổ chức phần nghi lễ dâng hương, không quá 30 người, không tổ chức các hoạt động lễ hội như mọi năm, để phòng chống lây lan dịch bệnh.

Ông Ngô Công Tước, Giám đốc Sở Công thương Kiên Giang cho biết, từ đầu tháng 2, ngành công thương đã chuẩn bị kế hoạch hậu cần phòng chống dịch, theo 5 cấp độ của ngành y tế đặt ra. Hiện Kiên Giang đang có 5 siêu thị, hàng chục cửa hàng bách hóa xanh, Vinmart+ và trên 100 chợ truyền thống ở khu vực nông thôn, đủ sức dự trữ, phân phối hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Về xuất khẩu, ông Tước cho biết, hàng hóa của Kiên Giang chủ yếu là nông sản và thủy sản, trong tháng 3 vừa rồi cũng không bị ảnh hưởng nhiều về thị trường đầu ra. Cụ thể, trong tháng 3 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt hơn 60,2 triệu USD, cả quý I đạt hơn 150 triệu USD, tăng so với cùng kỳ. Một số mặt hàng bị ảnh hưởng lớn là sản xuất bia, cá đông, mực đông… doanh số sụt giảm mạnh.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.