| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT chúc Tết cán bộ, công nhân viên

Thứ Năm 27/01/2022 , 14:45 (GMT+7)

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Văn phòng Bộ NN-PTNT tổ chức gặp mặt cuối năm các đơn vị tại trụ sở Bộ vào sáng 27/1.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin tưởng, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những kết quả trong năm mới. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin tưởng, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những kết quả trong năm mới. Ảnh: Bảo Thắng.

Văn phòng Bộ NN-PTNT phối hợp các Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm; Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức gặp mặt cuối năm. Tại buổi gặp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, ngành nông nghiệp gặp nhiều thách thức trong năm qua. Ngoài việc ứng phó với các thách thức truyền thống như cung - cầu thị trường, liên kết chuỗi cung ứng sản xuất, ngành còn phải giải quyết các thách thức phi truyền thống về dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Những khó khăn dồn tụ vào tháng 7, 8/2021, khi nhiều tỉnh phía Nam giãn cách xã hội, trong khi phần lớn diện tích lúa tại đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Đó cũng là lúc hệ thống giao thông thủy nội địa và ngân hàng chưa vào cuộc, khiến nguy cơ ùn ứ nông sản gia tăng.

Nhằm kịp thời tháo gỡ vấn đề, cũng như đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước, Bộ NN-PTNT đã thành lập hai Tổ công tác đặc biệt: Tổ 3430 ở phía Bắc do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm Tổ trưởng, Tổ 970 ở phía Nam do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Tổ trưởng. Nhờ nhận định, phân tích đúng tình hình, miền Bắc đẩy mạnh tăng trưởng, miền Nam kết nối tiêu thụ, ngành nông nghiệp đã đạt kết quả toàn diện.

Cụ thể, sản lượng lúa năm 2021 đạt 43,86 triệu tấn, trong đó 86% là giống mới, 89% là giống chất lượng cao; tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020. Sản lượng thịt đạt đạt 6,69 triệu tấn, tăng 490.000 tấn so với chỉ tiêu được giao. Trứng đạt 17,5 tỷ quả, vượt so với chỉ tiêu 15 tỷ quả. Thủy sản đạt 8,73 triệu tấn, xuất khẩu 8,89 tỷ USD. Lâm nghiệp bứt phá, xuất khẩu 15,87 tỷ USD, thặng dư 13,3 tỷ USD, thu dịch vụ môi trường rừng 3.100 tỷ đồng.

Điểm lại những nét chính, góp phần giúp nông nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu 48,7 tỷ USD (theo số liệu mới nhất của Bộ NN-PTNT), thặng dư gần 6,5 tỷ USD, Thứ trưởng Tiến bày tỏ: "Càng trong khó khăn, thách thức, nông nghiệp càng khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Đây là kết quả của sự đoàn kết, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương, của các cán bộ, công nhân viên toàn ngành. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngành nông nghiệp đều hoàn thành nhiệm vụ, giúp ổn định xã hội, và là tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân viên ngành nông nghiệp. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân viên ngành nông nghiệp. Ảnh: Bảo Thắng.

Trong những ngày cuối của năm Tân Sửu, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến bày tỏ sự tin tưởng, rằng ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới, bất chấp những khó khăn, phức tạp trước mắt.

Theo lãnh đạo Bộ NN-PTNT, 2022 là năm quan trọng trong kế hoạch trung hạn 2021-2025. Mục tiêu của ngành nông nghiệp hiện không chỉ là bảo đảm tăng trưởng, xuất khẩu, mà còn là tối thiểu hóa chi phí sản xuất, tối ưu hóa đầu ra, từng bước tích hợp đa giá trị, hướng đến một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái.

"Bộ trưởng Lê Minh Hoan vừa ban hành Chỉ thị số 361, nhấn mạnh việc đảm bảo chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán. Chúng ta vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ. Trên tinh thần của Bộ trưởng, đề nghị các đơn vị triển khai đồng bộ, tích cực ngay từ tuần đầu, tháng đầu của năm. Một năm bắt đầu từ mùa xuân. Chúng ta phải nỗ lực ngay từ lúc này để hoàn thành các mục tiêu đề ra", Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Tiến gửi lời chúc "sức khỏe, hạnh phúc và thành công" tới cán bộ, công nhân viên và những người đang làm nông nghiệp trên khắp đất nước.

Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT tổ chức một số tiết mục văn nghệ mừng Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Bảo Thắng.

Đoàn thanh niên Bộ NN-PTNT tổ chức một số tiết mục văn nghệ mừng Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Bảo Thắng.

Tại buổi lễ ngày 27/1, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nói "xúc động" khi nhìn lại hoạt động trong năm cũ mỗi độ Tết đến xuân về. Trên cương vị lãnh đạo Bộ NN-PTNT nhiều năm, ông cảm ơn những đồng nghiệp đã chung sức, phấn đấu suốt chặng đường đã qua, giúp ngành nông nghiệp đạt và phá nhiều kỷ lục.

"Trong ngày vui, chúng ta cùng quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa, giúp ngành nông nghiệp có thêm nhiều năm đáng tự hào nữa trong tương lai", Thứ trưởng Doanh chia sẻ.

Sau phát biểu, các Thứ trưởng đến từng bàn, hỏi thăm, động viên cán bộ, công nhân viên chức Bộ NN-PTNT nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.