| Hotline: 0983.970.780

Cụ thể hóa những cam kết trong quản lý và tái chế chất thải rắn

Thứ Ba 01/04/2025 , 19:59 (GMT+7)

Phiên thảo luận 'Khơi mở cơ hội trong quản lý và tái chế chất thải rắn tại Việt Nam' góp phần cụ thể hóa cam kết, mong muốn hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam.

Chiều 1/4, đã diễn ra phiên thảo luận "Khơi mở cơ hội trong quản lý và tái chế chất thải rắn tại Việt Nam” với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành và Ngài Bộ trưởng Thủ hiến vùng Wallonia Adrien Dolimont; các cơ quan Chính phủ, các đối tác phát triển, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), trường đại học, Viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành về quản lý chất thải rắn. Sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ tới Việt Nam.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Chuyến thăm trên không chỉ thể hiện sự coi trọng của Vương quốc Bỉ đối với mối quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, mà còn mở ra những cơ hội thiết thực để tăng cường hợp tác giữa hai nước, trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và phát triển bền vững.

Phiên thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ tới Việt Nam. Ảnh: Hùng Võ.

Phiên thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ tới Việt Nam. Ảnh: Hùng Võ.

Về thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn tại Việt Nam, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho những năm tới. Tuy nhiên, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, nhiều vấn đề môi trường đang ngày càng trở nên bức xúc trong đó có chất thải rắn.

“Thực tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn, cả về quy mô, công nghệ lẫn hiệu quả quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn Phòng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn Phòng.

Trên tinh thần hợp tác cởi mở và hiệu quả, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với Vương quốc Bỉ trong lĩnh vực quản lý và tái chế chất thải rắn thông qua một số đề xuất cụ thể như: xem xét hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong xử lý, tái chế chất thải rắn và sản xuất năng lượng từ chất thải, đặc biệt là các mô hình đã triển khai hiệu quả tại vùng Wallonie; Tăng cường hợp tác nghiên cứu và đào tạo chuyên môn; Phối hợp xây dựng các dự án thí điểm về kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải tại một số địa phương của Việt Nam, làm tiền đề nhân rộng mô hình trên phạm vi cả nước...

Về phía Bỉ, Bộ trưởng Thủ hiến vùng Wallonia - ông Adrien Dolimont, nhấn mạnh hai quốc gia có nhiều tiềm năng để cùng nhau phát triển các giải pháp bền vững, dựa trên sự chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và sáng kiến từ cả hai bên.

Với kinh nghiệm của Bỉ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiệu quả, bền vững, ông Adrien Dolimont hy vọng chương trình hợp tác sẽ “khơi mở” những cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, chia sẻ chính sách và mô hình tiên tiến, từ đó thúc đẩy Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và tái chế chất thải rắn theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Xem thêm
Phú Yên vững tin hiện tại, mạnh mẽ tương lai

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trong toàn tỉnh phát huy tinh thần chiến thắng ngày 1/4 lịch sử, vững tin hiện tại, mạnh mẽ tương lai.

Bình luận mới nhất