| Hotline: 0983.970.780

Lắp đặt thành công cửa van nặng 200 tấn công trình cống Cái Lớn

Thứ Hai 15/03/2021 , 10:57 (GMT+7)

Cửa van đầu tiên bằng thép nặng 200 tấn, trong tổng số 11 của van của công trình thủy lợi cống Cái Lớn đã được đơn vị thi công lắp đặt thành công.

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình Thủy lợi 10 (Bộ NN-PTNT) cho biết, cửa van đầu tiên trong tổng số 11 cửa van của công trình thủy lợi Cái Lớn đã được lắp đặt thành công. Các cửa van còn lại sẽ được lần lượt lắp đặt để sớm đưa công trình vào vận hành trong tháng 6 tới. 

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình Thủy lợi 10 (Bộ NN-PTNT) cho biết, cửa van đầu tiên trong tổng số 11 cửa van của công trình thủy lợi Cái Lớn đã được lắp đặt thành công. Các cửa van còn lại sẽ được lần lượt lắp đặt để sớm đưa công trình vào vận hành trong tháng 6 tới. 

Đây là thiết bị nguyên khối, siêu trường (dài 40m, cao 9m), siêu trọng (nặng 200) nên phải sử dụng xà lan, cần cẩu chuyên dụng để vận chuyển từ bờ ra sông lắp đặt. 

Đây là thiết bị nguyên khối, siêu trường (dài 40m, cao 9m), siêu trọng (nặng 200) nên phải sử dụng xà lan, cần cẩu chuyên dụng để vận chuyển từ bờ ra sông lắp đặt. 

Cửa van là khâu quan trọng nhất của công trình thủy lợi, yêu cầu phải thật chính xác từ khâu thiết kế, lắp vào đúng vị trí, nhằm đảm bảo khi đóng phải khít kín, không bị rò rì, thẩm thấu nước. Do đó, yêu cầu đơn vị thi công phải có kinh nghiệm, kỹ thuật cao, với sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng. 

Cửa van là khâu quan trọng nhất của công trình thủy lợi, yêu cầu phải thật chính xác từ khâu thiết kế, lắp vào đúng vị trí, nhằm đảm bảo khi đóng phải khít kín, không bị rò rì, thẩm thấu nước. Do đó, yêu cầu đơn vị thi công phải có kinh nghiệm, kỹ thuật cao, với sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng. 

Cửa van lớn và rất nặng, lại được lắp đặt giữa sông nên khi vận chuyển, lắp đặt phải chịu áp lực lớn của dòng chảy và gió thổi, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Cửa van lớn và rất nặng, lại được lắp đặt giữa sông nên khi vận chuyển, lắp đặt phải chịu áp lực lớn của dòng chảy và gió thổi, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Cống Cái Lớn thuộc Hệ thống thủy lợi Cái Bé - Cái Lớn, do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư, được triển khai thực hiện tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Gian. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức có tổng vốn đầu 3.309,5 tỷ đồng, Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị, tư vấn… là 2.718,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 191,2 tỷ đồng, còn lại là nguồn dự phòng. 

Cống Cái Lớn thuộc Hệ thống thủy lợi Cái Bé - Cái Lớn, do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư, được triển khai thực hiện tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Gian. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức có tổng vốn đầu 3.309,5 tỷ đồng, Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị, tư vấn… là 2.718,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 191,2 tỷ đồng, còn lại là nguồn dự phòng. 

Quy mô, công trình cống Cái Lớn có tổng chiều rộng thông nước là 455m, gồm 11 khoang, mỗi khoang rộng 40m và khoang âu thuyền rộng 15m. Cửa van cống và van âu thuyền bằng thép, vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực. Trên cống có thiết kế cầu giao thông nông thôn.

Quy mô, công trình cống Cái Lớn có tổng chiều rộng thông nước là 455m, gồm 11 khoang, mỗi khoang rộng 40m và khoang âu thuyền rộng 15m. Cửa van cống và van âu thuyền bằng thép, vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực. Trên cống có thiết kế cầu giao thông nông thôn.

Vào tháng 2/2020, cống Cái Bé có chiều rộng thông nước 85m, gồm 2 cửa van, mỗi cửa van rộng 35m và 1 khoang âu thuyền rộng 15m, đã hoàn thành, đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả, giúp hàng chục ngàn ha lúa, cây ăn trái trong vùng khỏi nguy cơ xâm nhậm mặn. 

Vào tháng 2/2020, cống Cái Bé có chiều rộng thông nước 85m, gồm 2 cửa van, mỗi cửa van rộng 35m và 1 khoang âu thuyền rộng 15m, đã hoàn thành, đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả, giúp hàng chục ngàn ha lúa, cây ăn trái trong vùng khỏi nguy cơ xâm nhậm mặn. 

Theo đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình Thủy lợi 10 thì cả công trình cống Cái Bé và Cái Lớn đều đang vượt tiến độ thi công nhiều tháng, do đó sớm được đưa vào vận hành so với kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư công. 

Theo đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình Thủy lợi 10 thì cả công trình cống Cái Bé và Cái Lớn đều đang vượt tiến độ thi công nhiều tháng, do đó sớm được đưa vào vận hành so với kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư công. 

Xem thêm
Cả nước có gần 4.000 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật

Cả nước có gần 4.000 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. Trung bình mỗi năm thiên tai làm trên 300 người chết và mất tích. Dịch tả lợn Châu Phi lây lan rộng ra 45 xã ở Bắc Kạn. Bình Định: Khai mạc Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân lần thứ II. Ngày hội hái quả ở Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Giải pháp công trình thủy lợi theo nguyên tắc 'không hối tiếc'

ĐBSCL Những tháng đầu năm 2024, các công trình thủy lợi tại ĐBSCL đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc ngăn mặn, giữ ngọt cho các vùng sản xuất nông nghiệp.

Nhiều công trình xây dựng bức tử đê sông Cầu

Thời gian qua tuyến đê sông Cầu thuộc xã Tam Đa, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) xuất hiện nhiều công trình xây dựng lấn chiếm lòng sông, ảnh hưởng đến an toàn thoát lũ của sông Cầu.

Tuyệt đối không thải loại thủy sản bệnh ra môi trường

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh, bà con nuôi tôm tuyệt đối không vứt thủy sản bị bệnh ra môi trường.